Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm

    Quang Vũ,  

    Trước đây khi nhắc đến OPPO, người dùng thường nghĩ đến đây là thương hiệu chuyên dành cho ai thích selfie vì có những tính năng AI làm đẹp rất xịn xò, nhưng rõ ràng đến những năm gần đây, hãng này không có tiếng thơm ở mỗi mảng ấy.

    Để sản phẩm có thể vươn xa hơn, OPPO buộc phải đầu tư nhiều hơn vào ngoại hình sao cho có sự khác biệt với số đông, và họ đã chứng minh với người dùng sự nghiêm túc của họ khi dòng Find X và Reno bắt đầu ra mắt.

    2 thế hệ Find X xuất hiện, và đến 3 thế hệ Reno, rõ ràng OPPO đang rất thành công, chiếm được lòng tin của người dùng nhờ thiết kế độc đáo, sáng tạo. Và để mọi thứ đạt đến sự hoàn mỹ, không thể không nhắc đến trải nghiệm của người dùng, hay nói cách khác là phần mềm bên trong. Một sản phẩm có đẹp đẽ đến mức nào nhưng cái hạt nhân bên trong lại "rỗng" thì chắc chắn sẽ không thu hút được người cầm nó, hiểu được điều này nên OPPO đã tiến đến bước tiếp theo: cải thiện hệ điều hành Color OS của mình.

    Giao diện người dùng dễ sử dụng, "đẹp không cần son phấn"

    Kể từ phiên bản thứ 6, Color OS đã thật sự trông nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề và màu mè nữa mà hướng đến sự tối giản. Bước sang "tuổi mới", giao diện của hệ điều hành này lại tiếp tục nhẹ nhàng và thanh tao hơn, mang đến một nét sang trọng không cần phủ những lớp "son phấn lòe loẹt".

    Icon ứng dụng được thiết kế lại hoàn toàn, thậm chí là những biểu tượng nhỏ nằm trên thanh thông báo cũng chỉn chu hơn, có hơi hướng giống với gốc của Android (AOSP). Tất nhiên nếu bạn thích style khác, OPPO vẫn cho bạn thay đổi ngay trong mục Settings, từ Material Design sang Pepple hay thậm chí là Art - nơi người dùng có thể đổi phần đổ khung bên ngoài icon, tùy chỉnh kích thước và nhiều thứ nữa.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 1.

    Khoảng cách các icon cũng được nới rộng ra đôi chút, điều này giúp việc thao tác bằng một tay sẽ dễ dàng hơn, tránh truy cập nhầm sang apps khác.

    Một trong những thứ hấp dẫn nhất của Color OS 7 và có thể nói là duy nhất mà các hãng khác chưa làm được, chính là chuyển sang giao diện đen huyền bí (Dark Mode). Hiện nay các điện thoại trên thị trường có thể chuyển sang Dark Mode, tuy nhiên chỉ nằm ở mức giao diện chính, còn khi vào các ứng dụng từ bên thứ 3 thì tông màu bỗng nhiên… hết đen. Thế nên, Color OS 7 đã mang đến lựa chọn tuyệt đối dành cho hội nghiện màu đen. OPPO đã và đang rất lắng nghe để đưa trải nghiệm người dùng tốt hơn, ngay từ chính những thứ nhỏ nhặt thế này.

    Chế độ dùng một tay

    Một chiếc điện thoại màn hình to, ai mà chẳng thích. Nhưng đi kèm với lợi điểm hiển thị rộng rãi là sự bất tiện khi sử dụng bằng 1 tay. Ngón tay của chúng ta đa phần không bao giờ với tới những góc trên của máy khi dùng bằng 1 tay, điều đó có nghĩa khi sử dụng một chiếc điện thoại màn hình to là phải dùng bằng 2 tay?

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 2.

    Color OS 7 đã giải ngay bài toán khó nhằn này bằng chế độ One-Handed Mode, gom khu vực hiển thị và thao tác lại về góc phải hoặc trái để người dùng có thể thoải mái chat hay soạn văn bản chỉ bằng 1 tay cầm, không cần vươn ngón quá xa nữa.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 3.

    Một số hãng khác cũng có giải pháp này, tuy nhiên họ vẫn làm "chưa tới", vì khi người dùng lỡ tay chạm vào khu vực đen bên ngoài, màn hình lúc đấy tự động "nở" ra lại. Còn với Color OS 7, tình trạng này sẽ không bao giờ xảy ra, trừ khi bạn nhấn vào đúng biểu tượng mở rộng ra lại.

    Tính năng Always On Display: Không chỉ là hiển thị thông tin

    Sẽ thật nhàm chán nếu chiếc điện thoại bạn những lúc không dùng đến là một màu đen tuyền vô tri vô giác. OPPO hiểu được điều này nên đã cho thêm tùy biến trên Color OS 7, cho phép hiển thị một số thông tin cần thiết để dù đặt trên bàn làm việc và không sử dụng đến nhưng lúc nào bạn cũng không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn hay thông tin nào, thậm chí là cả thời gian.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 4.

    Tất nhiên, tính năng này không chỉ là để hiển thị thông tin, nó cũng giúp chiếc điện thoại của người dùng khi đặt lên bàn trông cũng sang trọng hơn và tạo thêm điểm nhấn cho sản phẩm. Cũng nhờ không gian bàn làm việc được "đổi mới", năng suất làm việc cũng như tính sáng tạo cũng sẽ được nâng cao hơn.

    Mượt mà trong từng cái vuốt chạm

    Điện thoại di động đã trải qua 2 cuộc dịch chuyển lớn, thay đổi cách chúng ta tương tác với chúng ra sao: từ những phím bấm cứng để nhập văn bản trở thành màn hình cảm ứng cho phép vuốt chạm. Mặc dù hiện nay các sản phẩm trên thị trường đều là màn hình cảm ứng và ta đã quen với việc đó nhiều năm nay, nhưng vì sao có điện thoại vuốt mượt và có điện thoại lại không?

    Đầu tiên là cách ta thao tác. Trước đây các sản phẩm đa phần đều phản hồi theo cách ta chạm vào: một cái nhấn và thả tay, nhưng điều đó đang dần khiến trải nghiệm bị nhàm chán, và đó là lúc các nhà sản xuất phần mềm bước vào. OPPO bắt đầu thay thế dần cách tương tác nhấn chạm này thành vuốt cử chỉ, thứ giúp ngón tay người dùng có thể lướt phê hơn trên từng milimet của màn hình. Thử tưởng tượng thay vì ta chạm vào từng phím điều hướng bên dưới để thoát ra, multitask… thì giờ đây cứ việc vuốt từ cạnh là đã có thể ra lệnh quay về trang trước, đóng và mở các ứng dụng đang chạy ngầm.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 5.

    Kết hợp cùng màn hình tràn viền, Gesture Navigation của Color OS tạo nên sự trải nghiệm xuyên suốt hơn.

    Và để tăng thêm phần mượt mà, không thể không kể đến màn hình có tần số quét cao đã được OPPO trang bị trong các sản phẩm gần đây như Find X2 series và đặc biệt là Reno3, điều mà các nhà sản xuất trong cùng tầm giá chưa thể làm được. Với tần số quét cao, mọi chuyển động trên màn hình đều trông mướt mắt hơn, từ cuộn trang cho đến chơi game.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 6.

    Và thậm chí, Color OS 7 cũng cho phép người dùng tận dụng hết hiệu năng của màn hình này khi mang đến OSIE, hiệu ứng tăng cường chất lượng video và hình ảnh để các thước phim trở nên hấp dẫn hơn.

    Nâng tầm gaming cho điện thoại tầm trung

    Thật sự với mức giá dưới 9 triệu đồng, người dùng sẽ không trông mong gì nhiều ở khả năng chơi những tựa game nặng ký, nhưng OPPO đã thay đổi hoàn toàn khái niệm này khi cố gắng mang đến trải nghiệm tốt nhất dù là bạn đang cầm chiếc smartphone không nằm trong phân khúc cao cấp.

    Game Space (hay còn gọi là Không Gian Trò Chơi) là phần mềm được OPPO đưa vào những năm gần đây và khi được nâng cấp lên với Color OS 7, chuyện trải nghiệm game nặng trên dòng điện thoại tầm trung của họ là điều khả thi.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 7.

    Chơi game mượt mà là câu trả lời của Color OS với Game Space, khi cho phép người dùng kích hoạt một loạt các chế độ khác nhau để tận dụng tài nguyên phần cứng một cách hợp lý: từ Cân Bằng cho đến chế độ Thi Đấu hay thậm chí là Tiết Kiệm Pin. Dù là ở chế độ nào, người dùng cũng có thể chinh chiến trong game ở các cấu hình ổn định nhất mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu, nhờ vậy Color OS được đánh giá rất cao ở phần này so với các hệ điều hành khác.

    Một trong những "cái gai" của gamer là khi trận chiến đang căng như dây đàn mà tin nhắn lại xuất hiện bất chợt và hậu quả có khi là dẫn đến một bàn thua trong nước mắt. Thế nên Game Space cũng trang bị thêm tính năng chặn thông báo tin nhắn hay cuộc gọi, từ đó người chơi có thể toàn tâm vào trận đấu hơn.

    Với ColorOS 7, OPPO đã thực sự chinh phục được người dùng thích trải nghiệm - Ảnh 8.

    Bước đến phiên bản thứ 7, phải nói rằng Color OS đã thật sự trưởng thành, đem đến những tinh chỉnh vô cùng hữu ích cho từng nhu cầu của người dùng khác nhau: từ thích dùng 1 tay, hội nghiện màu đen, cho đến các game thủ cày ngày cày đêm hoặc các tay đam mê công nghệ thích vọc vạch những tính năng/công nghệ mới, OPPO đều đáp ứng cả. Nếu trước đây chỉ nghĩ OPPO là dành cho người thích selfie thì giờ đây họ đã chứng minh cho ta thấy, smartphone từ hãng này có thể mang đến nhiều hơn thế và đó mới là tất cả những gì mà người dùng cần để có được sự khác biệt trong trải nghiệm.

    Reno3 - "Đẳng Cấp Chuyên Gia Selfie" là smartphone mới ra mắt của OPPO, dẫn đầu phong cách với thiết kế mỏng nhẹ thời thượng cùng khả năng selfie đêm nghệ thuật 44MP.

    Từ ngày 17/5-31/5, khách hàng mua OPPO Reno3 sẽ nhận được bộ quà tặng bao gồm: Loa bluetooth sành điệu; Tặng 500,000VND (trừ vào giá bán) và trả góp 0%.

    Ngoài ra, khách hàng mua OPPO Reno3 (từ ngày 1/6) hoặc mua Reno3 Pro (từ ngày 16/5) có cơ hội sở hữu 1 trong bộ 4 ốp lưng đặc biệt được thiết kế bởi các "chuyên gia" phong cách: Artist Việt Max, Nhà Thiết Kế Trương Thanh Long, Nhiếp Ảnh Gia Tang Tang, Fashionista Tú Hảo.

    Độc giả trải nghiệm thêm tại đây: http://oppostyle.vn/

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ