[Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực

    Long.J,  

    Có một ranh giới mong manh giữa sáng tạo và sáng tạo quá đà. Bạn biết rồi đấy, cái gì "quá" thường không tốt.

    Ẩm thực không chỉ gói gọn trong chữ "ngon", không chỉ ngon miệng mà còn phải ngon mắt. Tức là, chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi.

    Sự cạnh tranh trong dịch vụ ăn uống rất khốc liệt. Thông thường, các nhà hàng phải cố gắng tìm tòi để tạo ra những món ăn sáng tạo, chưa kể cách trình bày và phục vụ cũng phải sáng tạo nốt.

    Nói như vậy không có nghĩa là phục vụ cocktail cho thực khách trong một cái ô hoặc bày đồ ăn lên... dép tông. Cứ xem loạt ảnh dưới đây và bạn sẽ hiểu như thế nào là sáng tạo quá đà:

    #1 Nhà hàng này phục vụ bánh táo tráng miệng trên một chiếc... iPad

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 1.

    #2 Trông giống một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hơn là món ăn, lỡ tay cứa vào cạnh lon sắc nhọn kia thì đau phải biết

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 2.

    #3 Hành tẩm bột chiên xuyên qua con hươu cao cổ. Chờ chút, con hươu này dùng để mắc cuộn giấy toilet mà?

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 3.

    #4 Gà tắm nắng, món này mới!

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 4.

    #5 Có ai muốn ăn chocolate được bày biện trên một chiếc dép tông không?

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 5.

    #6 Đựng cocktail bằng cái ô rồi lấy muôi múc, thật hết biết!

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 6.

    #7 Phơi ravioli như phơi quần áo

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 7.

    #8 Phục vụ bánh mì trứng trong hộp trứng, cũng không tệ lắm trừ việc đồ ăn tiếp xúc trực tiếp với bìa giấy

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 8.

    #9 Hải sản vùi trong cát, tự bới lên mà ăn nhé thực khách!

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 9.

    #10 Đựng dấm trộn nộm trong bơm kim tiêm chưa bao giờ là ý hay...

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 10.

    #11 Những lát cá mỏng như giấy pơ-luya được bày biện một cách ngớ ngẩn trên một viên gạch lát sàn

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 11.

    #12 Gọi món trứng cá muối và những gì nhận được, bắt buộc phải ăn trên cái tay gỗ này à?

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 12.

    #13 Slushie (đá bào) và bánh kem kỳ lân 1 sừng? Nhìn thôi đã thấy sâu răng rồi

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 13.

    #14 Ôi không...

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 14.

    #15 Giờ các người muốn khách hàng biết được họ vừa ăn cái burger nặng 4 lạng và chuẩn bị tăng cân à?

    [Vui] Khóc thét với sự sáng tạo quá đà trong ẩm thực - Ảnh 15.

    Theo B.P

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ