Xe tự lái của Volvo đầu hàng trước những chú chuột túi

    Le Min Kop,  

    Những chiếc xe tự lái có thể băng qua tuyết, dông bão và các khúc quanh ở Pittsburgh, nhưng với chuột túi thì không.

    Dường như, các kỹ sư của Volvo đã “bất lực” trước loài chuột túi ở châu Úc. Công ty mới đây thừa nhận, “hệ thống phát hiện những động vật lớn” tỏ ra không hiệu quả trước loài kangaroo.

    Kangaroo trở thành khắc tinh của xe tự lái
    Kangaroo trở thành "khắc tinh" của xe tự lái

    Xe của Volvo có thể phát hiện ra hươu, nai và những chú tuần lộc, nhưng không thể xử lý tình huống trước cách di chuyển khác lạ của kangaroo vốn có thể bất chợt nhảy xổ vào.

    Giám đốc điều hành Kevin MacCann của Volvo Australia cho biết: “Bất kỳ công ty nào làm việc với công nghệ tự lái sẽ phải giải quyết nhiều công việc tương tự nhau. Chúng tôi đưa các kỹ sư tới Australia để thu thập dữ liệu về cách các loài động vật di chuyển và thói quen hòng giúp máy tính hiểu chúng nhiều hơn”.

    MacCann gọi kangaroo như những kẻ thoắt ẩn thoắt hiện, có thể từ đâu nhảy vào đầu xe khiến hệ thống không kịp xử lý. Rõ ràng, công nghệ tự lái vẫn cần thời gian để hoàn thiện và trở nên thông minh hơn trước mọi tình huống có thể xảy ra.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ