Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon

    Lan Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 

    Trên Amazon gần như có bán tất cả mọi thứ trên đời.

    Được Jeff Bezos thành lập vào tháng 7/1994, trụ sở ban đầu của Amazon đặt tại Bellevue (Mỹ).

    Ban đầu, công ty này hoạt động như nhà phân phối sách trực tuyến, sau đó mở rộng ra bán đồ điện tử, phần mềm, trò chơi, quần áo, nội thất, thực phẩm, trang sức... Vèo tới năm 2015, Amazon hất cẳng Walmart để trở thành nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ.

    Cho đến nay, Amazon đã trở thành phần không thể thiếu trong đời sống dân Mỹ và người yêu mua sắm nói chung trên toàn thế giới.

    Theo Digital Trends, Amazon không chỉ thành công vì bán tất cả những thứ người ta cần, mà còn thành công vì bán thứ ta không thể tưởng tượng ra. Dưới đây là danh sách những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon, xin bật bí trong đó có cả xương sườn của người thật!

    Gián khổng lồ xuất xứ Madagascar: 10 USD/đôi (230.000 đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 1.

    ...

    Loại gián khổng lồ đến từ Madagascar trong ảnh đã lọt vào danh sách Amazon's Choice, tức là có rất nhiều người mua. Chúng thường được bán theo cặp, giới tính ngẫu nhiên, rất có thể bạn sẽ mua được một đôi vợ chồng gián, anh em hoặc chị em gián.

    Trên thực tế, gián Madagascar thường được mua về làm thú cưng cho người yêu côn trùng.

    Khúc gỗ cấy sẵn nấm hương, dài 30cm (32 USD - 740.000 đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 2.

    Rất đơn giản, đó là khúc gỗ dài 30cm được cấy sẵn giống nấm shiitake nổi tiếng trong đó.

    Bộ 100 cái bút bi in lỗi logo (14 USD - 325.000 đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 3.

    Có gì đặc biệt để món hàng này lọt vào Amazon's Choice? Chẳng có gì cả, đơn giản là 100 cái bút bi in lỗi hoặc sai logo. Người bán lẻ cho biết đây đều là bút chất lượng cao và có làm mất cũng không thấy tiếc.

    Khuôn làm bánh waffle hình cái bàn phím (60 USD - 1,4 triệu đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 4.

    Ít ra món này trông còn thú vị, chính xác là khuôn bánh waffle dành cho người yêu công nghệ. Đổ hỗn hợp bột vào, đậy nắp, đưa lên bếp và chờ đợi - bạn sẽ có một chiếc waffle thứ thiệt trong hình dạng bàn phím.

    Con trăn khổng lồ làm từ kẹo dẻo (150 USD - gần 3,5 triệu đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 5.

    Gummybear, hay kẹo dẻo, chip chip hình chú gấu là món ăn mà mọi đứa trẻ đều thèm muốn. Tuy nhiên, nó quá nhiều đường và acid thực phẩm, không tốt cho răng miệng chút nào.

    Con trăn khổng lồ làm từ kẹo dẻo này không biết có ngon không nhưng chắc chắn, nó thừa sức làm lũ trẻ khóc thét vì sợ hãi. Khá vô dụng, nghĩ đến việc há mồm ra ngoạm một miếng đã thấy kinh dị rồi, lại còn rõ đắt: 3 triệu rưỡi để mua cục kẹo quái dị này? Không đời nào nhé.

    Xương sườn của người thật, mỗi bộ 5 cái (90 USD - hơn 2 triệu đồng)

    Xương sườn người thật là một trong những mặt hàng quái đản bán chạy nhất trên Amazon - Ảnh 6.

    ...

    Theo quảng cáo của nhà bán lẻ, đây là xương sườn chất lượng cao của người thật 100% (những không nói rõ nguồn gốc xuất xứ). Đây là giáo cụ trực quan hay nguyên liệu còn thiếu để tạo ra phép thuật? Chẳng ai dám chắc và Amazon vẫn cứ bán như thường.

    Nguồn: Digital Trends


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ