Ác mộng chưa thấy hồi kết của Elon Musk: Đức tuýt còi lỗi phần mềm trên xe Tesla, 59.000 phương tiện bị ảnh hưởng

    Linh Anh, Theo Nhịp sống Kinh tế 

    (Tổ Quốc) - Cơ quan quản lý giao thông đường bộ của Đức cho biết họ đang thu hồi các mẫu Tesla Y và Model 3 do lỗi từ hệ thống gọi hỗ trợ khẩn cấp tự động.

    Nhà chức trách Đức xác nhận hôm 29/6 rằng có một lỗ hổng phần mềm đang gây ra sự cố eCall, được thiết kế để tự động liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Những mẫu xe đầu tiên của Tesla cũng đã bị triệu hồi vì lỗi này từ 2/7. Có 59.129 xe của Tesla bị ảnh hưởng trên toàn cầu nhưng không rõ có bao nhiêu chiếc ở Đức.

    Trục trặc phần mềm với gần 60.000 xe tiếp tục gây thêm những đau đầu cho Elon Musk, người mất hàng chục tỷ USD tài sản ròng trong vài tháng qua. Hôm 2/7, doanh số giao xe của Tesla trong quý 2 thấp hơn 17,9% so với quý trước. Nguyên nhân xuất phát từ các biện pháp giãn cách xã hội ở Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất của hãng.

    Ác mộng chưa thấy hồi kết của Elon Musk: Đức tuýt còi lỗi phần mềm trên xe Tesla, 59.000 phương tiện bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

    Tháng trước, Musk cũng cho biết các nhà máy mới của Tesla ở Texas và Berlin đang "mất hàng tỷ USD" khi họ phải vật lộn để tăng sản lượng vì thiếu pin và các vấn đề liên quan đến các cảng của Trung Quốc.

    Trong nửa đầu năm 2022, tài sản của Elon Musk bị sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, 62 tỷ USD giá trị vốn hóa đã bị thổi bay khỏi khối tài sản của người đàn ông giàu nhất hành tinh trong 6 tháng qua.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ