Anh chàng đang bay lượn trên bầu trời thì tông vào ngọn cây với vận tốc 144km/h
May mắn là anh vẫn còn sống, nhưng đã chấn thương rất nặng với nhiều vết rách, gãy xương và chấn thương đầu.
Bay lượn trên bầu trời là ước mơ từ lâu của con người, chúng ta đang dần chinh phục trời xanh với các phương tiện như máy bay, khinh khí cầu, v.v….nhưng tuyệt vời nhất vẫn là tự mình bay lượn trên không trung mà không phải ngồi bó gối trong các phương tiện vận chuyển. Ngày nay, rất nhiều vận động viên đam mê độ cao, tốc độ và mạo hiểm đã sử dụng bộ đồ bay wingsuit để mang lại cảm giác tuyệt nhất trên bầu trời.

Với wingsuit, những tay nhảy dù mạo hiểm có thể lướt đi như xé gió giữa trời xanh, cảm giác chắc hẳn rất là tuyệt vời. Nhưng không phải vô lý mà người ta gọi đây là một bộ môn mạo hiểm, vì tính mạng của mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Với tốc độ có thể lên đến 160km/h, chỉ một pha va chạm nhẹ khi đang bay bằng wingsuit có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và thậm chí là mất mạng, hàng năm đã có rất nhiều người bỏ mạng vì môn này.
Trong một lần nhảy wingsuit trên núi gần đây, Eric Dossantos đã không kiểm soát tốt cao độ của mình và bị mất độ cao quá sớm khi đang dần hạ cánh, anh đã bay vào một khu rừng đầy cây cao, dưới đây là những gì đã diễn ra:
Tai nạn kinh hoàng khi đang bay với tốc độ xé gió
Dossantos đã đâm vào một ngọn cây với tốc độ 144km/h. May mắn là anh vẫn còn sống, nhưng đã chấn thương rất nặng với nhiều vết rách, gãy xương và chấn thương đầu. Những người bạn của anh đã phải tạo một quỹ trên GoFundMe để góp tiền chữa trị cho anh.
Có lẽ cách trải nghiệm wingsuit an toàn nhất chỉ có thể là thông qua…video.
Tham khảo: Popularmechanics
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành công nghệ, khi smartphone dần trưởng thành, AI bớt hào nhoáng, các nền tảng số biến động mạnh và những áp lực chi phí bắt đầu lộ rõ, mở ra nhiều dấu hỏi cho năm 2026.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027