Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào?

    Hieu.D,  

    Để những chú mèo hoàn thành vai diễn của mình trên phim trường là không hề đơn giản.

    Ngoài nữ chính sở hữu sức mạnh phi thường và cuộc chiến khiến ai cũng thích thú giữa Kree - Skrull, Captain Marvel còn có một chi tiết khác khiến khán giả chết mê chết mệt, đó chính là sự quyến rũ của chú mèo Goose. Vốn là quái vật Flerken, chú mèo này sở hữu bộ lông vàng óng, vẻ ngoài trịch thượng, điềm tĩnh và vô cùng đáng yêu.

    Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào? - Ảnh 1.

    Thế nhưng ít ai biết, để có thể làm việc với những diễn viên mèo tuyệt vời, sao cho vai diễn Goose thành công vượt mức mong đợi, đoàn làm phim đã phải trải qua không ít khó khăn đấy nhé. Điều này đã được thể hiện rõ qua bài phỏng vấn với Huấn luận viên động vật Ursula Brauner, người chủ của 4 con mèo có tên Reggie, Archie, Rizzo và Gonza đã thay phiên nhau thủ vai Goose.

    Cụ thể, Brauner đã chia sẻ về những khó khăn cũng như sự hài hước của những chú mèo đi đóng phim và câu chuyện đằng sau hậu trường thú vị của Captain Marvel. Dưới đây là chi tiết bài phỏng vấn này:

    Để bạn đọc tiện theo dõi, câu hỏi sẽ được viết tắt là "H", câu trả lời của Brauner sẽ là "TL".


    H: Tôi được biết Brie Larson bị dị ứng, còn Samuel L. Jackson thì kiểu như không ưa mèo lắm khi bộ phim bắt đầu được bấm máy.

    TL: Tất cả những điều trên đều không thành vấn đề khi chúng tôi bắt đầu làm việc. Dù Brie bị dị ứng nhưng cô vẫn làm mọi thứ theo chỉ đạo. Nếu mèo Reggie cần phải đền gần Brie, cô ấy sẽ cho nó một miếng mồi ngon. Tương tự với Samuel, dù nói mình không ưa mèo, tuy nhiên ông ấy lại là một trong những diễn viên tốt nhất có thể làm việc với chúng. Những con mèo rất yêu mến và gần gũi với Samuel.

    H: Thực chất mèo Goose được thể hiện bởi nhiều boss mèo phải không? Cảnh diễn cuối cùng khi mèo Goose ho ra khối đá năng lượng trên bàn làm việc, trông có vẻ như đây là hình ảnh kết hợp giữa mèo thật và công nghệ CG. Vậy dựa trên mẫu hình mèo nào để họ có thể làm được cảnh phim này?

    Chúng tôi có tất cả 4 diễn viên mèo, gồm Reggie, Archie, Rizzo và Gonzo. Để biết được họ sử dụng con nào cho cảnh đó thì bạn phải hỏi Disney thôi, nhưng có thể đó chính là Reggie đấy, nó thực sự là một anh hùng và thực hiện gần như mọi cảnh phim.

    Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào? - Ảnh 3.

    Trong mỗi chú mèo lại có một điểm mạnh riêng, nhưng Reggie thì tốt ở hầu như mọi mặt, diễn xuất của nó chiếm tới 70% thời lượng. Nếu Reggie đã làm việc cả ngày trong những phân đoạn phim lớn, chúng tôi sẽ luân chuyển vai diễn cho những con khác và để nó nghỉ ngơi.

    Trong một vài cảnh phim, Gonzo lại tỏ ra rất tuyệt khi được các diễn viên giữ trên tay. Archie là chú mèo đáng yêu với cá tính nổi bật. Còn Rizzo thì được đào tạo để trở thành bậc thầy trong mọi thứ, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ giữ Reggiecho những cảnh phim lớn.

    H: Reggie là "diva"?

    TL: Chúng luôn luôn là những ngôi sao lớn, luôn có suy nghĩ mình giống như những quả bom vậy. Đã là mèo thì ai cũng muốn gần gũi cả.

    Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào? - Ảnh 4.

    Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái nếu như ai đó tới và vuốt ve Reggie, tuy nhiên ai cũng cần phải tập trung cho công việc nữa. Khi đang quay giữa một phân đoạn phim chẳng hạn, không người nào lại muốn những chú mèo chạy nhảy lung tung đến vị trí của bộ phận camera cả.

    Disney đã cung cấp cho chúng tôi một khu vực rộng lớn để mèo có thể chơi đùa, trong đó có cả cây, đồ chơi và mọi thứ cần thiết như thùng, hộp vệ sinh và nước uống. Khi phim trường đã dựng xong, chúng tôi sẽ đưa mèo vào để thực hiện vai diễn, tất cả đều được giấu kín để không ai có thể nhìn thấy.

    H: Vậy mèo Reggie có phải ký hợp đồng NDA (Non-disclosure agreement - Thỏa thuận không tiết lộ thông tin) hay không?

    TL: *Cười* Chúng thì không, còn tôi thì có. Tôi đã làm công việc này suốt 30 năm qua, từ vai diễn lớn tới vai diễn nhỏ nhất, vì vậy chúng tôi đã quen với điều này, tùy thuộc vào từng loại dự án là gì. Trước đó, chúng tôi đã tham gia "Pirates of the Caribbean" rồi.

    Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào? - Ảnh 5.

    Điều quan trọng nhất đối với động vật, và phần quan trọng nhất trong công việc của chúng tôi, là triết lý trong huấn luyện để gây dựng niềm tin và sự gắn kết với bất kỳ loài động vật nào. Rất nhiều việc chúng tôi làm trong giai đoạn tiền sản xuất và huấn luyện chỉ có mục đích giúp chúng cảm thấy thoải mái trong môi trường quay phim, sao cho mèo được bình tĩnh, an toàn và tập trung vào công việc.

    H: Làm sao bạn biết chúng đang cảm thấy thoải mái?

    TL: Nếu chúng bỗng nhìn lên bạn và như thể đang hỏi "thế này đã ổn chưa ạ?", thì chúng tôi sẽ nhìn chúng và nói "ổn rồi", vậy là chúng cảm thấy thoải mái, bởi chính chúng tôi cũng cảm nhận được điều tương tự, và quan trọng là chúng tôi không phá vỡ sự tin tưởng đó.

    Ồ, mọi người có thể nghĩ chúng tôi không bình thường, nhưng bạn cần nhớ rằng, mọi người đã ở bên cạnh những chú mèo trong mọi lúc, nó như thể một mối quan hệ vậy. Đặc biệt là khi đang huấn luyện... Chúng tôi gần gũi đến mức hiểu rất rõ nhau, và những con mèo cũng biết tong những hành động của chúng tôi nữa đấy.

    H: Có điều gì khó khăn với những diễn viên mèo không?

    TL: Tôi nghĩ đó có thể là bộ trang phục của người Skrull. Đây thực sự là một thử thách vì họ trông rất khác so với người thường. Nhưng thật tuyệt vời, Ben Mendelsohn (với vai diễn thủ lĩnh Talos tộc Skrull) đã có thể khiến những con mèo làm quen với trang phục và lớp trang điểm dị hợm, bằng cách cho chúng thấy cách mà anh ấy di chuyển và tạo ra tiếng động, giúp chúng gần gũi hơn.

    Bí mật hậu trường Captain Marvel: Làm việc với mèo khó khăn đến mức nào? - Ảnh 6.

    Tôi còn nhớ một cảnh phim bên trong chiếc quad-jet với không gian nhỏ hẹp, và Ben thì đang mặc bộ phục trang trông không giống ai cả. Reggie khi đó đã cảm thấy hơi bất ổn một chút.

    Đạo diễn Anna Boden và Ryan Fleck đã phải ra chỉ thị: "Dừng mọi việc lại đi mọi người, làm cho con mèo cảm thấy thoải mái trước đã". Sau đó chúng tôi cho Reggie ngồi trên ghế và đặt cạnh Ben, để nguyên cho nó thăm dò và khám phá anh ấy trước. Chẳng mấy chốc mà Reggie nhận ra Ben cũng chỉ như chúng tôi thôi, mặc dù vẻ ngoài có vẻ hơi khác biệt.

    H: Quay lại với cảnh phim cuối cùng mèo Goose. Tôi nghĩ nó đã khiến mọi người hi vọng quái vật Flerken sẽ quay trở lại để giúp cứu thế giới khỏi Thanos trong "Avengers: Endgame". Bạn nghĩ sao về điều này?

    TL:*Cười nham hiểm*. Tôi không biết, tôi nghĩa đây là câu hỏi dành cho Disney chứ. Tôi không biết gì đâu. Nhưng thật đáng chú ý khi Goose đã trở nên nổi tiếng đối với mọi người.

    H: Bạn có biết chú mèo sẽ được làm riêng một poster phim không?

    TL: Không hề! Như tôi đã nói, đây thực sự là điều tuyệt vời đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là làm những việc mà mình yêu thích... Thực sự rất vui khi nhìn thấy chú mèo của mình xuất hiện trên poster hoặc bảng billboard. Không phải ai cũng được sở hữu một con Flerken đâu. Thực ra chúng tôi là những người duy nhất được nuôi nấng chúng... Rất tuyệt đấy!

    H: Rất thú vị. Bạn giống như một bà mẹ vậy. Tôi chắc rằng sẽ có một chú mèo mà bạn yêu nhất chứ?

    TL: Chúng tôi yêu tất cả. Chúng đều có nét đặc biệt riêng và chúng tôi rất tự hào về chúng. Tuy nhiên Reggie vẫn là con mèo yêu thích của tôi. Đúng vậy, đừng mách cho những con khác biết nhé!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ