Cánh tay robot in 3D origami này có thể bắt được những sinh vật nhỏ bé mà không làm hại chúng
Lấy cảm hứng từ kỹ thuật gấp giấy cổ đại Nhật Bản, các kỹ sư đã thiết kế ra bẫy robot bằng nhựa in 3D. Giúp các nhà khoa học bắt sinh vật biển mà không làm hại chúng.
Thiết bị gồm 12 cạnh này được gọi là RAD, có thể gắn vào những thiết bị lặn biển, được theo dõi và kích hoạt bởi con người trên mặt nước, chủ yếu để bắt những sinh vật nhỏ bé phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

RAD là sản phẩm của các kỹ sư thuộc học viện Wyss, lấy cảm hứng từ origami, kỹ thuật gấp giấy cổ đại của Nhật Bản. Đây là một trong những cách hiệu quả, không xâm lấn mà vẫn giúp các nhà khoa học phân tích sinh vật biển. Theo ước tính, vẫn còn khoảng hơn 1 triệu loài vẫn đang chờ được khám phá dưới đại dương.
"Giờ đây việc tiếp cận sinh vật biển giống như bộ môn nghệ thuật", David Gruber, đồng tác giả kiêm nhà sinh vật học đến từ New York. "Những dạng sống nguyên thủy, thậm chí đã có từ hàng nghìn năm trước, chúng xứng đáng được nâng niu khi tương tác với chúng ta".
RAD gồm 5 "cánh hoa" polymer được in 3D, gắn liền với một loạt các khớp xoay được truyền động bởi một động cơ duy nhất. Cấu trúc origami giúp nó gấp lại thành một chiếc lồng 12 mặt. Sau khi thử nghiệm, nhóm tác giả khẳng định RAD đã có thể hoạt động ở độ sâu 700m. Cho đến nay, nó đang được dùng để bắt các mẫu vật bao gồm mực, bạch tuộc và sứa.
Theo Designboom
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Không USB, không email, làm thế nào nhân viên Samsung tuồn quy trình 600 bước của công nghệ DRAM 10nm sang Trung Quốc?
Dù được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều thiết bị giám sát điện tử tối tân, cuối cùng bí mật công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ của Samsung lại bị tuồn ra bằng hình thức truyền tin nguyên thủy nhất của loài người.
-
Bảy cú nhảy vọt công nghệ trong năm 2025 đẩy xe điện bước sang kỷ nguyên mới