Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt?

    Long.J,  

    Điều gì chờ đợi bạn khi ghé thăm cửa hàng Daiso 7 tầng cực kỳ đồ sộ ở Tokyo?

    Có một số chuỗi cửa hàng 100 yên ở Nhật, tuy nhiên, phổ biến nhất cho đến nay là Daiso. Ngoài việc như người tiên phong trong ngành và luôn biết cách cạnh tranh với đối thủ. Daiso còn thành công với triết lý kinh doanh linh hoạt, từ những cửa hàng nhỏ gọn cho đến khổng lồ.

    Trên thực tế, Daiso ở vùng trung tâm có kích thước nhỏ vì không gian hạn chế, muốn khám phá cho đã cửa hàng này, bạn phải ra vùng ngoại ô.

    Cửa hàng Daiso lớn nhất Nhật nằm ở đâu? Không xa trung tâm Tokyo lắm, gần ga Funabashi, đi tàu khoảng nửa giờ là tới: Chi nhánh Daiso Giga Funabashi.

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

    Chi nhánh Daiso Giga Funabashi - cửa hàng Daiso lớn nhất Nhật Bản

    Toàn bộ 6 tầng lầu đều bán hàng Daiso, thậm chí cả tầng hầm cũng vậy. Nói theo cách khác, đây là thiên đường có 7 tầng bán hàng 100 yên (20.000 đồng)

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 2.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

    Kể cả chưa bước chân vào cửa hàng Daiso ở Nhật, ta cũng thừa thương hiệu này bán đủ thứ. Tưởng chừng sẽ "chết chìm" trong hàng nghìn sản phẩm, chi nhánh Daiso Giga Funabashi lại khá thông thoáng, hàng hóa được bố trí rất khoa học.

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 5.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

    Có tổng cộng 2000m2 mặt sàn kinh doanh chia cho 7 tầng. Ví dụ, ở cửa hàng Daiso bình thường, trên một kệ sẽ có vài món hàng khác nhau nhưng ở đây, đồ nhà bếp gần nhìn ngút mắt vẫn chưa hết...

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 7.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 8.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

    Riêng hộp cơm bento cũng phải đi mấy dãy mới hết

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

    Nhiều loại tất đến nỗi mỗi ngày đi một đôi thì vài tháng cũng không đụng hàng

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

    Mũ nón, thắt lưng, phụ kiện... kiểu gì cũng có

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 12.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 13.

    Mỹ phẩm, nước hoa chắc cũng có tới cả trăm loại

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 14.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 15.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 16.

    Thích hoa giả cũng tha hồ chọn

    Nếu không thích dăm ba cái thứ giả vờ, bạn có thể ghé thăm khu bán đồ làm vườn. Đây rất có thể là cú sốc khác: Phân bón, hạt giống, cuốc thuổng, hàng rào, đồ trang trí...

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 17.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 18.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 19.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 20.

    Giấy tờ, sổ sách cho dân văn phòng; rổ rá, dao rựa cho bà nội trợ; tô vít, kìm, bút thử điện cho ông chồng chu đáo... Nhiều kinh khủng khiếp.

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 21.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 22.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 23.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 24.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 25.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 26.
    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 27.

    Hơi thất vọng là khu bán đồ chơi lại hơi khiêm tốn, có lẽ khu vực ngoại ô có ít trẻ em chăng? Người lớn cũng ham mua đồ chơi mà?

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 28.

    Lượn hết 7 tầng có lẽ phải mua một cái gậy chống thật!

    Cửa hàng Daiso 100 yên 7 tầng lớn nhất Nhật Bản có gì đặc biệt? - Ảnh 29.

    Theo S.N

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ