Không phải do người ngoài hành tinh nhé.
Hồi đầu tháng, một ngọn lửa đã tàn phá tên lửa của SpaceX cùng với vệ tinh mà nó mang theo trong một buổi thử nghiệm. Vụ nổ đột ngột xảy ra, vẫn chưa ai biết lý do tại sao nhưng ngày hôm nay, các kĩ sư SpaceX đã vén màn bí mật về sự vụ đáng tiếc này.
Trong bản báo cáo điều tra của mình, họ tin rằng một đường hở trong hệ thống khí heli, nằm trong hệ thống oxy hóa lỏng của Falcon 9 đã gây ra ngọn lửa lớn. Để tìm ra nguyên nhân này, họ đã thu thập các video về vụ nổ cũng như phân tích các mảnh vỡ còn sót lại tại hiện trường để có thể đưa ra một kết quả chính xác nhất.
Từ những chứng cứ đó, SpaceX nói rằng họ đã vẽ nên một “cây hệ thống lỗi” và từ đó tìm ra được nguyên nhân sự việc. Họ cũng nói thêm rằng, vụ nổ Falcon 9 lần này không liên hệ gì tới vụ việc sứ mệnh lên trạm ISS CRS-7 nổ lần trước.
Thiệt hại vụ nổ ảnh hưởng tới những lần phóng tiếp theo của SpaceX không chỉ vì nó làm hỏng quả tên lửa, mà còn những hỏng hóc khác nơi bệ phóng nữa. Công ty hàng không vũ trụ tư nhân này nói rằng bệ phóng 40 tại Mũi Canaveral, nơi quả Falcon 9 gặp nạn đã “hư hại phần lớn”.

Nhưng vẫn còn đó tin mừng cho SpaceX, hệ thống kiểm soát bệ phóng vẫn còn trong trạng thái hoạt động tốt, và tòa nhà hỗ trợ phóng tên lửa của SpaceX không có chút hư hại nào. Hơn nữa, nhà kho lưu trữ nhiên liệu oxy hóa lỏng và nhà kho chứa nhiên liệu phản lực cũng không bị chút thiệt hại nào.
Với những tài nguyên quan trọng vẫn còn đó, SpaceX vẫn mong muốn thực hiện phóng tên lửa vào tháng 11 năm nay. Chúng ta hãy gạt qua lo lắng bởi chắc chắn rằng, những quả tên lửa Falcon sẽ sớm quay trở lại bầu trời.
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Những câu chuyện khoa học nổi bật nhất năm 2025: Từ tham vọng hồi sinh quái thú đến những "cú quay xe" đầy tranh cãi
Từ ngọn lửa thiêu rụi di sản thiên nhiên, những rung chấn địa chất kinh hoàng, cho đến sự hỗn loạn trong các quyết định chính sách y tế và khí hậu, thế giới khoa học đã trải qua 12 tháng đầy biến động và nghịch lý.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027