Đạo diễn Wonder Woman 1984 “kể khổ” việc đưa Cheetah lên phim

    Mạn Ni,  

    Nữ đạo diễn Patty Jenkins chia sẻ, bà và ê-kíp đã rất vất vả để Cheetah có thể xuất hiện trong Wonder Woman 1984 với tạo hình phản diện.

    Ở bộ phim sắp ra mắt thuộc Vũ trụ điện ảnh DC, Cheetah (hay Barbara Ann Minerva), do nữ diễn viên Kristen Wiig thủ vai, sẽ là một trong hai đối thủ mới của Diana Prince. Người còn lại là doanh nhân Maxwell Lord, do Pedro Pascal thể hiện.

    Theo kế hoạch ban đầu, Wonder Woman 1984 phát hành vào tháng 11/2019. Tuy nhiên, do nhiều lý do, bao gồm cả sự bùng phát của Covid-19, bộ phim đã phải hoãn chiếu tới hơn một năm. Phim dự kiến sẽ ra mắt đồng thời tại tất cả các rạp chiếu và trên HBO Max vào mùa Giáng Sinh năm nay.

    Không phải ai cũng hào hứng với lịch phát hành này, nhưng với những người đã ngóng đợi phần tiếp theo của Wonder Woman suốt thời gian dài qua, thì việc bộ phim được ra mắt đã được coi là một thắng lợi. Trong khi đó, Jenkins và dàn diễn viên cũng bày tỏ tự hào về thành quả lao động của mình.

    Trả lời phỏng vấn tờ ComicBook, đạo diễn Jenkins đã nhắc lại những khó khăn khi hiện thực hóa Cheetah. Kể từ ngày chuẩn bị khởi quay cho tới khi nhìn thấy Cheetah thực sự "sống" trên phim, bà chưa bao giờ thôi lo lắng. Dù vậy, bà khẳng định mình muốn đưa Minerva vào phần mới này.

    "Nhân vật Cheetah khiến tôi rất đau đầu. Tôi biết mình muốn có Cheetah trong phần này. Nhưng kể từ ngày đầu tiên suy nghĩ ‘Phải là như vậy!’, tôi đã lo sợ mình không làm được ra ‘chất’ của nhân vật. Tâm lý này đeo bám tôi kể từ lúc chuẩn bị cho tới tận khi xem phim. Mỗi giây trôi qua đều rất khó khăn".

    Đạo diễn Wonder Woman 1984 “kể khổ” việc đưa Cheetah lên phim - Ảnh 1.

    Làm sao để Cheetah ra "chất" là một trong những điều làm nữ đạo diễn Patty Jenkins lo lắng nhất khi làm Wonder Woman 1984

    Trong suốt quá trình quảng bá cho Wonder Woman 1984, tạo hình nhân vật Cheetah của Wiig không được "đường đường chính chính" tiết lộ. Thay vào đó, các đoạn trailer và phim quảng cáo chủ yếu giới thiệu cô nàng trong hình ảnh của Barbara. 

    Tuy nhiên, do thời gian quảng bá kéo dài, khán giả cuối cùng cũng có cơ hội được thấy Cheetah, cùng với đó là hàng loạt thông tin "rò rỉ" về hình tượng nhân vật thông qua các món vật phẩm đi kèm chiến dịch quảng bá. Dù diện mạo Cheetah sau khi biến hình đã được tiết lộ, vẫn rất khó để "soi" nàng báo đốm kĩ hơn, bởi tạo hình phản diện của cô nàng vẫn chưa được chính thức công bố.

    Jenkins không giải thích vì sao bà lại muốn đưa Cheetah vào Wonder Woman 1984, nhưng có một lý do chắc chắn là tâm huyết của bà với nhân vật Diana và câu chuyện bao trùm bộ phim.

    Như hé lộ trong trailer, ban đầu, Minerva là bạn của Công chúa xứ Themyscira. Khi tình bạn sụp đổ, Barbara quay sang thù ghét nữ chính Wonder Woman. Không rõ nguyên nhân của sự rạn nứt này, nhưng qua mối quan hệ được cho là của cô với Lord, nhiều khả năng anh ta có liên quan. Trước đây, nữ đạo diễn Jenkins cũng từng tiết lộ câu chuyện phần tiếp theo cần có cả 2 nhân vật phản diện, đồng nghĩa với việc 2 tuyến nhân vật này sẽ có mối liên hệ nào đó.


    Theo Screenrant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ