Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi "Easy"

    M.Đức,  

    Plenue V là chiếc máy nghe nhạc cao cấp (DAP) mới nhất của hãng điện tử Hàn Quốc Cowon, với thiết kế 'chả giống ai', nhưng đặc biệt hơn là có khả năng chơi nhạc DSD ở tầm giá có thể nói là 'rẻ'.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 1.

    Một trong những phong trào trong thời gian gần đây của các hãng làm máy nghe nhạc (DAP) đó là đem nhạc DSD xuống những sản phẩm tầm trung, cũng như tạo ra những chiếc máy có thiết kế 'dị' để tránh nhầm lẫn với một chiếc smartphone. 2 hãng đi đầu phong trào này là Astell & Kern với A&Norma SR15Cowon với sản phẩm chúng ta có ngày hôm nay: Plenue V.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 2.

    Giống với các sản phẩm khác của Cowon, Plenue V có vỏ hộp đơn giản bằng giấy và không có seal!

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 3.

    Mặt sau sẽ có ghi chú về phiên bản màu và dung lượng bộ nhớ trong.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 4.

    Sản phẩm vẫn chưa được nâng cấp lên USB Type C mà vẫn sử dụng chuẩn Micro USB cũ.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 5.

    Và đây là chiếc máy của chúng ta! Cảm nhận đầu tiên khi cầm Plenue V đó là máy rất nhẹ, một phần cũng vì vỏ ngoài được làm bằng nhôm chứ không phải thép.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 6.

    Như cái tên gợi ý thì Plenue V có thiết kế...hình chữ V, với phần cạnh dưới rất sắc cạnh, cắt vát về mặt sau chứ không phẳng. Thiết kế này sử dụng trên thực tế vừa tiện vừa không tiện! Tiện ở điểm khi đặt xuống bàn thì máy sẽ ngửa lên, nên màn hình sẽ chĩa về hướng người dùng, còn nhược điểm là không thể đặt đứng được.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 7.

    Phiên bản chúng ta có ở đây có màu đỏ đun (Formula Red), nhìn khá giống với màu đỏ của xe đua. Mặt trước ta có màn hình cảm ứng độ lớn 2.8 inch và độ phân giải 240x320. Độ phân giải không thực sự cao, nhưng thực sự cũng chỉ dùng để chọn nhạc nên không phải là vấn đề gì quá lớn.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 8.

    Đây vẫn là một sản phẩm tầm trung nên không có các cổng Line Out, chỉ có cổng nghe nhạc trực tiếp 3.5mm mà thôi.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 9.

    Cạnh phải là nút bấm dừng / chơi, chỉnh bài hát và chỉnh âm lượng.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 10.

    Cổng sạc và khe cắm thẻ nhớ được đặt ở cạnh trái. Máy đã có bộ nhớ trong 64GB, và có thể nhận thêm thẻ micro SD 128GB, nâng bộ nhớ lên khoảng 192GB. Nghe thì nhiều nhưng với những bài nhạc mà máy đọc được thì cũng chỉ là vừa đủ!

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 11.

    Máy được trang bị chip DAC CS43141, có khả năng giải mã nhạc PCM 24 bit / 192kHz, nhưng đặc biệt hơn đó là nhạc DSD 56, 128. Những bài nhạc này có dung lượng rất cao, thậm chí lên tới 1GB, và trước đây các sản phẩm ở tầm giá này thường phải dịch sang dạng PCM trước khi chơi, nhưng theo Cowon thì Plenue V có thể chơi trực tiếp (Native) cho chất lượng cao nhất có thể.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 12.

    Mặt sau máy là một mặt cao su cắt vát, có chưa lô-gô hãng có thể phát sáng, cũng là nơi đặt nút nguồn.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 13.

    Giao diện người dùng khá quen thuộc, gần như không thay đổi từ những sản phẩm Plenue D, S,... nhưng do có chip xử lí mới nên Plenue V ít bị giật lag khi sử dụng.

    Đập hộp máy nghe nhạc Cowon Plenue V: Thiết kế hơi dị, nhạc nặng 1GB vẫn chơi Easy - Ảnh 14.

    Một ưu điểm nữa ngoài khả năng chơi nhạc chất lượng cao đó là thời lượng pin. Máy có thể chơi nhạc mp3 trong 41 tiếng, và 27 tiếng với nhạc chất lượng cao, quả thực rất ấn tượng cho một chiếc máy mỏng nhẹ!


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ