Đây là chiếc smartphone dị nhất thế giới, gồm 3 chiếc smartphone bé kết hợp lại với nhau

    Dink,  

    "Tam Long Nhất Thể".

    Đa số chúng ta chẳng muốn chia sẻ điện thoại với ai cả, thậm chí là cả với nửa kia của mình chứ đừng nói gì tới người lạ. Nhưng nếu có một cách để bạn chia sẻ điện thoại với người khác mà không thực sự cho người ta toàn quyền kiểm soát thiết bị của mình, bạn có nghĩ lại không?

    Một thứ điện thoại di động như vậy tồn tại. Hay ít ra, chiếc điện thoại mẫu thử với công nghệ chia sẻ đặc biệt ấy được các nhà nghiên cứu tại Đại học Calgary, Đại học Waterloo và Đại học Dartmouth chế tạo thành công. Về cơ bản, nó là 3 cái smartphone được gắn vào một chiếc ốp được tạo thành nhờ kĩ thuật in 3D.

    Đây là chiếc điện thoại sinh ra để cho mượn.

    Cả ba chiếc điện thoại đều chạy một phiên bản Android được thiết kế đặc biệt để có thể “chia sẻ” với nhau: chiếc điện thoại chính sẽ điều chỉnh quyền truy cập trên hai chiếc điện thoại nhỏ hơn. Nó cũng kiểm soát được những gì hai chiếc máy nhỏ được phép hiển thị.

    Hai chiếc smartphone còn lại – một cái khá vừa tay còn một cái thì bé xíu – có thể được lấy ra từ chiếc ốp lớn. Trong video dưới đây, bạn có thể thấy khi kéo chiếc điện thoại cỡ vừa ra, màn hình sẽ hiển thị một danh sách biểu tượng, cho người dùng quyết định xem họ sẽ cấp cho người mượn điện thoại những quyền truy cập gì: vào những app nhất định, chia sẻ màn hình cho nhau hay có thể làm bất kì điều gì. Chiếc điện thoại nhỏ hơn sẽ có ít chế độ hơn.

    Các biểu tượng trên hai thiết bị nhỏ hơn được kích hoạt bằng liên lạc trường gần - near-field communication NFC. Những thẻ tương tác được gắn trong những chiếc điện thoại nhỏ hơn cũng sẽ thông báo cho thiết bị chính mỗi khi thiết bị nhỏ được kéo ra.

    Tuy nhiên, vẻ ngoài của cái điện thoại 3-trong-1 này vẫn quá cục mịch. Sẽ chẳng ai muốn nhét thứ này vào túi quần cả, có lẽ người ta sẽ cần một cái túi to hơn.

    Nhưng đây sẽ là bước đầu tiên để ta tiến tới một tương lai mà tại đó, ta dễ dàng chia sẻ thiết bị của mình cho người khác hơn. Ta sẽ có quyền quyết định xem người kia sẽ có thể làm được những gì khi mượn điện thoại của mình. Teddy Seyed, trưởng ban nghiên cứu dự án này nói rằng thiết bị di động này có thể giúp cha mẹ chia sẻ điện thoại cho con cái một cách dễ dàng, hay đây sẽ là một nền tảng chơi game nhiều người cực kì tiện lợi.

    Anh Seyed phải mất tới một năm để hoàn thiện chiếc điện thoại này, và anh dự định sẽ làm tiếp một chiếc điện thoại mẫu nữa trong vài tháng tới. Trong tương lai, anh mong muốn biến ý tưởng kì dị này thành một chiếc điện thoại thứ thiệt được bán trên thị trường.

    Ta chẳng biết làm gì, ngoài chống cằm lên xem liệu ý tưởng này có thực sự khả thi không.

    Bạn có thể đọc nghiên cứu của họ tại đây (download file PDF).

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ