Đây là loại thuốc sẽ tăng gấp đôi cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ

    zknight,  

    Kho vũ khí để chiến đấu với ung thư vùng đầu cổ cuối cùng cũng có thêm một loại thuốc mới sau 20 năm.

    Lần đầu tiên trong vòng 20 năm trở lại đây, một phương pháp điều trị hiệu quả mới được công bố cho các bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ. Theo đó, những người mắc ung thư miệng, lưỡi và vòm họng có thể tăng gấp đôi cơ hội sống sót sau 1 năm bằng cách sử dụng loại thuốc mới.

    Các chuyên gia nói rằng đây sẽ là bước ngoặt mới cho cả bệnh nhân và các bác sĩ. Kết quả được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, sau giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng loại thuốc có tên Nivolumab. Nghiên cứu được thực hiện dưới sự hợp tác của nhiều chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới.

     Đây là loại thuốc sẽ gia tăng gấp đôi cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư đầu cổ

    Đây là loại thuốc sẽ gia tăng gấp đôi cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư đầu cổ

    Thử nghiệm có sự tham gia của 361 bệnh nhân. Trong đó, 240 người nhận điều trị với Nivolumab, 121 bệnh nhân còn lại chỉ được sử dụng hóa trị truyền thống. Kết quả cho thấy 36% người sử dụng Nivolumab vẫn duy trì được cuộc sống của mình sau 12 tháng. Con số gấp đôi so với 17% bệnh nhân sử dụng hóa trị.

    Nivolumab là một loại thuốc khai thác hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại bệnh ung thư. Đội nghiên cứu đến từ Anh, những người đã điều trị 34 bệnh nhân ung thư trên đất nước mình, cho biết đây là bước đột phá mở ra kỷ nguyên mới cho các loại ung thư khó điều trị.

    Kho vũ khí dùng để điều trị ung thư vùng đầu cổ cuối cùng cũng có thêm một loại thuốc điều trị mới, tốt hơn cả hóa trị liệu ngày nay, giáo sư Kevin Harrington đến từ Viện nghiên cứu Ung thư London cho biết. “Nivolumab đang đóng góp vào làn sóng liệu pháp miễn dịch, phương pháp điều trị ung thư mới đang bắt đầu có tác động ngày càng lớn. Trong tương lai, khi chúng ta hiểu hơn về liệu pháp miễn dịch, đó sẽ là một hứa hẹn lớn hơn thế”.

     Bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ sẽ có nhiều hơn nữa cơ hội

    Bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ sẽ có nhiều hơn nữa cơ hội

    Ngày nay, đối với riêng bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ, một khi các khối u được điều trị bằng phương pháp truyền thống tái phát và lây lan, sẽ vô cùng khó khăn để tiếp tục phẫu thuật hoặc xạ trị thêm nữa. Vì vậy, Nivolumab tạm thời là cơ hội cuối cùng giúp gia tăng tuổi thọ cho những bệnh nhân này.

    Trên thực tế, Nivolumab đã được chấp thuận để điều trị ung thư da từ hơn một năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu chứng minh được sự hiệu quả của nó với bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ. Sau kết quả này, nhà sản xuất Bristol-Myers Squibb hiện đang có kế hoạch xin giấy phép từ Cơ quan Y tế Châu Âu, để sử dụng Nivolumab cho bệnh nhân ung thư đầu cổ.

    Nhận định về phát hiện mới, tiến sĩ Emma King chuyên gia ung thư vùng đầu cổ đến từ trung tâm Cancer Research UK cho biết.“Điều này có thể giúp ích đáng kể đối với các bệnh nhân ung thư đầu cổ không còn đáp ứng với điều trị thông thường. Đó cũng là sự củng cố quan trọng trong xu hướng chuyển sang điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch hiện nay”.

    Tham khảo BBC, Dailymall

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ