Runningman có phải chiêu PR của doanh nghiệp

    PV,  

    Trước câu hỏi của không ít độc giả bày tỏ sự băn khoăn: Chàng trai "running man" có phải chiêu trò PR để được nổi tiếng? hay do một công ty nào đó bỏ tiền ra thuê để đánh bóng thương hiệu hay không?

    Runningman có phải chiêu PR của doanh nghiệp

    Dưới cái nhìn marketing, chuyên gia của PRweb cho rằng: Nghi vấn này hoàn toàn không đúng.

    Hôm nay và ngày hôm qua, báo chí Anh quốc, bao gồm cả những tờ báo được xem nhất nước Anh nói riêng và thế giới nói chung như: Daily Mail, Telegraph, Mirror, The Times, Standard, HuffingtonPost UK... đều đăng tin, bài, video... về "The Running Man" Vũ Xuân Tiến - một fan cuồng nhiệt của đội Arsenal.

    Bên cạnh đó, báo chí trong nước cũng không ngừng ca ngợi chàng trai trẻ người Hải Dương này - người được các cầu thủ Arsenal phong làm "người hùng" của chuyến du đấu châu Á.

    Không ít các độc giả tò mò: Liệu đây có phải chiêu trò PR để được nổi tiếng hay không, hoặc có thể là một "vở kịch" được dàn dựng bằng tiền của một công ty nào đó thuê nhằm đánh bóng thương hiệu?

    Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Huy Du một chuyên gia của PRweb (mạng phân phối thông cáo báo chí đầu tiên tại Việt Nam) cho rằng: Toàn bộ câu chuyện này giản dị chỉ là có một fan hâm mộ bóng đá ở Việt Nam - bạn Vũ Xuân Tiến, chạy theo xe chở đội Arsenal hơn 8 km (5 dặm) để bày tỏ tình yêu và lòng ngưỡng mộ của mình với đội bóng này.

    Giải thích về hàng loạt các video xuất hiện rầm rộ trên trang của Arsenal và lan tỏa với tốc độ nhanh chóng, rồi các báo Anh, giới báo chí Việt Nam và mạng xã hội vào cuộc, chuyên gia PRweb nhận định: "Sau khi đọc thông tin trên báo chí, chúng tôi có tìm hiểu về việc này. Ban đầu đoạn video có thể được quay bằng điện thoại bởi chất lượng kém, sau đó, nhóm phụ trách truyền thông của Arsenal đi theo chứng kiến đã "chộp" lại được những khoảnh khắc đó. Và ngay lập tức xây dựng nên một câu chuyện tốt đẹp về hình ảnh của các cổ động viên Việt Nam nói chung và về chàng trai trẻ có lòng quyết tâm và niềm đam mê sâu sắc, khiến người xem thích thú, mang đến cảm xúc và lay động lòng người".

    Chuyên gia PRweb cũng cho rằng: Toàn bộ câu chuyện diễn biến tự nhiên và kết thúc rất có hậu.

    Sau khi thấy chàng trai trẻ 20 tuổi chạy bộ suốt một quãng đường dài để đuổi kịp xe của Arsenal, các cầu thủ được mệnh danh là "pháo thủ thành Luân Đôn" này đã mời Vũ Xuân Tiến lên xe trò chuyện và tặng chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm.

    Đặc biệt, HLV Arsene Wenger còn ngỏ lời mời "running man" Vũ Xuân Tiến đến nước Anh để xem CLB Arsenal thi đầu.

    Khẳng định với phóng viên báo chí vào chiều 17/7, chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cũng xác nhận: Thông tin về việc HLV Arsene Wenger có lời mời "running man" Vũ Xuân Tiến đến nước Anh là có thật.

    "Các chi phí để Vũ Xuân Tiến sang Anh, CLB Arsenal sẽ chu tất hết cho anh Tiến. Họ khâm phục anh chàng này, cho rằng, anh ấy có 1 ý chí, quyết tâm cực lớn, bằng mọi giá bám theo các sao của Arsenal xin chữ ký cho bằng được. Bằng chứng là đã chạy suốt 5 dặm để xin chữ ký. Mặc dù trong quá trình chạy đã một vài lần vấp ngã nhưng lại đứng dậy. Điều đó đã tạo ấn tượng mạnh cho cả đội Arsenal trong đó có ông HLV Wenger" - Bầu Đức chia sẻ thêm.

    Bầu Đức cũng cho rằng: Khó có thể có một "running man" thứ hai giống như Vũ Xuân Tiến. Bởi những hành động đó của anh xuất phát từ những tình cảm rất thật, đặc biệt sâu sắc, thể hiện tình yêu và sự hâm mộ đến cuồng nhiệt của một người thần tượng Arsenal từ lúc 5 tuổi.

    Và hơn hết, Arsenal ấn tượng Vũ Xuân Tiến bởi anh là người đầu tiên bày tỏ cảm xúc một cách chân thành và mãnh liệt đến thế!

    "Tôi nghĩ chắc không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến đầu tiên. Những lần sau nếu có người khác làm thế thì mọi chuyện lại trở nên bình thường mất rồi" - Bầu Đức nói.

    Dưới góc nhìn của một chuyên gia trong lĩnh vực marketing, PRweb cho rằng: Việc lan tỏa thông tin về hành động của Vũ Xuân Tiến rất có lợi cho HAGL bởi trên thực tế, HAGL và đội bóng Arsenal đều có thỏa thuận hợp tác chiến lược.

    "Việc qua Việt Nam du đấu kiểu gì ban tổ chức trận đấu cũng tìm ra một đối tượng để PR cho cả 2 bên. Chàng trai trẻ này đã vượt mong đợi của ban tổ chức. Cậu ấy đã là một công cụ PR hoàn hảo cho đội bóng đó nhờ vào độ cuồng nhiệt của mình" - theo chuyên gia của PRweb nhận xét.

    Tuy vậy, "trong khi nhiều doanh nghiệp hay cá nhân người Việt đang quyết định chi tiền khủng cho quảng cáo, PR, đầu tư cho các vụ bê bối scandal, các câu chuyện rắc rối, những hình ảnh hoành tráng, chói lọi và triết lý cao siêu... thì người dân Việt đang dần quay lưng lại với yếu tố "nhân cảm" để chấp nhận một câu chuyện đơn giản nhưng nhân văn và có khả năng làm xúc động lòng người rồi lan tỏa thật mạnh mẽ như câu chuyện về The Running Man này" - chuyên gia PRweb kết luận.

    Theo Nguoiduatin

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày