Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm

    Long.J,  

    Nhiều người dùng Weibo cho hay: Đây mà là game thật, họ sẽ mua ngay không suy nghĩ.

    Game developer tên Trương, đến từ Trung Quốc, đã sử dụng Unreal Engine của Epic Games để tạo ra 1 thành phố viễn tưởng, đậm chất cyberpunk.

    CyberNeon

    Dự án có tên là CyberNeon, vay mượn nhiều yếu tố đặc trưng của Trung Quốc để xây dựng thành phố hiện đại mang hơi hướm "phản địa đàng" (dystopian). Với ánh đèn neon hồng tím sáng rực, người xem như bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng.

    Trên Weibo, nhiều người bình luận rằng: Nếu đây là game thật, họ sẽ mua ngay không suy nghĩ.

    Theo chia sẻ của tác giả, vì chỉ có một mình nên anh đã phải làm việc cật lực trong khoảng 1 năm rưỡi mới hoàn thành CyberNeon. Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về thành phố ảo diệu này:

    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 2.
    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 3.
    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 4.
    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 5.
    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 6.
    Dùng Unreal Engine, developer tự mình tạo ra thành phố Trung Quốc đậm chất cyberpunk trong 1,5 năm - Ảnh 7.

    Theo A.N

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày