Google bị 50 bang của nước Mỹ điều tra chống độc quyền

    Nguyễn Hải,  

    Cuộc điều tra này không gây sức ép lên Google mà còn đối với toàn bộ các ông lớn trong làng công nghệ Mỹ.

    Vào thứ Hai vừa qua, 50 tổng chưởng lý (attorney general) đến từ các bang và vùng lãnh thổ tại Mỹ đã cùng ký vào một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, gây nên một áp lực chưa từng có đối với những người khổng lồ công nghệ vốn đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ do sự thống trị của họ trên thị trường.

    Cuộc điều tra này được dẫn đầu bởi Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa Ken Paxton từ Texas, sẽ tập trung chính vào mảng kinh doanh quảng cáo và tìm kiếm của Google. Nhưng trong những lời bình luận được đưa ra vào thứ Hai, các tổng chưởng lý cho rằng, cuộc điều tra của họ có thể mở rộng hơn nữa.

    Google bị 50 bang của nước Mỹ điều tra chống độc quyền - Ảnh 1.

    "Không có gì sai khi một doanh nghiệp trở thành người chơi lớn nhất trong lĩnh vực của mình nếu họ làm vậy thông qua thị trường cạnh tranh tự do, nhưng chúng tôi thấy các bằng chứng rằng hoạt động kinh doanh của Google đã làm giảm sự lựa chọn của người dùng, kìm hãm cạnh tranh, vi phạm quyền riêng tư của người dùng và cho phép Google kiểm soát dòng chảy và sự phổ biến của thông tin trực tuyến." Ông Paxton cho biết.

    Song song với cuộc điều tra của các bang, Bộ Tư pháp Mỹ  và Ủy ban Thương mại Liên Bang FTC cũng đang điều tra các công ty này do những lo ngại họ đang kìm hãm sự cạnh tranh trong ngành. Trong buổi báo cáo thu nhập quý gần đây, Facebook tiết lộ rằng FTC đã mở cuộc điều tra chống độc quyền vào công ty này trong tháng Sáu. Và trong tháng Bảy năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về cuộc điều tra chống độc quyền của riêng mình vào toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

    Trong một hội nghị vào tháng 8, người đứng đầu bộ phận chống độc quyền Bộ Tư pháp, Makan Delrahim nói với các phóng viên rằng, Bộ này đang làm việc với các tổng chưởng lý bang để điều tra các vi phạm luật chống độc quyền có thể xảy ra trong lĩnh vực công nghệ.

    Thứ Sáu tuần trước, Tổng chưởng lý New York, Letitia James, cũng thông báo một cuộc điều tra tương tự nhắm vào Facebook về việc liệu công ty này có "gây nguy hiểm cho dữ liệu người tiêu dùng, giảm chất lượng lựa chọn cho người tiêu dùng, hay có làm tăng giá quảng cáo hay không." Cuộc điều tra của bà còn có sự tham gia của các tổng chưởng lý đến từ những bang như Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Bắc Carolina, Ohio, Tennessee và Quận Columbia.

    Tham khảo The Verge


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ