Hóa ra "Night King" trong Game of Thrones chính là người đã dạy "Witcher" Henry Cavill múa kiếm điêu luyện

    DG,  

    Biên đạo Vladimir Furdik, người đã từng vào vai phản diện Night King trong Game of Thrones, chính là biên đạo cho series The Witcher, chịu trách nhiệm dàn dựng những pha đấu kiếm, hành động gay cấn.

    Sau khi Game of Thrones kết thúc vào tháng 5/2019, The Witcher nổi lên như một sự thay thế hoàn hảo cho những người hâm mộ dòng phim fantasy. Mặc dù “Geralt” Henry Cavill đã nhiều lần kêu gọi mọi người không nên so sánh 2 series này với nhau, thế nhưng làm sao mà khán giả có thể ngoan ngoãn nghe lời được.

    Suy cho cùng, cả Game of Thrones The Witcher đều được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết ăn khách nhất thế giới: A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin và The Witcher của Andrzej Sapkowski. Hai series này đều lấy bối cảnh thời trung cổ, có pha chút hư cấu như phép thuật hay quái vật, và đều có những cuộc đấu tranh chính trị cân não.

    Hóa ra Night King trong Game of Thrones chính là người đã dạy Witcher Henry Cavill múa kiếm điêu luyện - Ảnh 1.

    Sau khi lên sóng vào 2 tuần trước, The Witcher liên tục bị đem ra so sánh với Game of Thrones, với rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả toàn cầu.

    Điểm chung giữa 2 series này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, trên trang Twitter cá nhân, biên đạo Vladimir Furdik đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Anya Chalotra (Yennefer) kèm theo những lời có cánh dành cho nữ diễn viên này trong quá trình quay The Witcher. Nếu như bạn chưa biết, Vladimir chính là người chịu trách nhiệm dạy Henry Cavill cũng như những diễn viên khác luyện tập các động tác đấu kiếm, để có được những cảnh quay đẹp mắt và kịch tính nhất.

    Vậy Vladimir có liên quan gì đến Game of Thrones không? Có chứ, liên quan chặt là đằng khác. Anh chính là Night King - Dạ Vương, kẻ dẫn đầu binh đoàn White Walker đánh chiếm Winterfell trong tập 3 mùa 8. Bên cạnh đó, Vladimir cũng là người chịu trách nhiệm dàn dựng, biên đạo cho rất nhiều cảnh phim hành động, chiến đấu trong 5 mùa đầu tiên của Game of Thrones, thời điểm mà Night King chưa thực sự xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ.

    Hóa ra Night King trong Game of Thrones chính là người đã dạy Witcher Henry Cavill múa kiếm điêu luyện - Ảnh 2.

    Selfie cùng Anya trên phim trường, quả là khoảng thời gian tuyệt vời. Một cô gái tốt bụng với tấm lòng rộng lượng. #Yennefer #The Witcher

    Hóa ra Night King trong Game of Thrones chính là người đã dạy Witcher Henry Cavill múa kiếm điêu luyện - Ảnh 3.

    Hóa ra biên đạo kiếm của The Witcher lại chính là Night King - cơn ác mộng của Westeros trong Game of Thrones.

    Với tài năng sử dụng kiếm chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm dày dạn trong ngành công nghiệp phim truyện, Vladimir đã lập tức lọt vào mắt xanh của Netflix sau khi hoàn tất quá trình quay Game of Thrones mùa cuối cùng. Tại đây, anh tiếp tục “cân” gần như toàn bộ những cảnh đấu kiếm trong mùa 1 của The Witcher, điển hình là pha solo giữa Geralt và đội của Renfri tại khu chợ Blaviken trong tập 1.

    Tuy nhiên, mới đây trên Instagram cá nhân, nhà biên đạo tài ba này đã xác nhận không tham gia vào mùa 2 của The Witcher và không giải thích gì thêm. Người thay thế anh nhiều khả năng sẽ là Wolfgang Stegemann - cộng sự của anh trong mùa đầu tiên, cũng là người đã có nhiều kinh nghiệm, đã từng dàn dựng cảnh quay hành động cho Henry Cavill trong Mission Impossible: Fallout.

    Bên cạnh đó, gần đây đã có nguồn tin cho rằng Netflix đang liên hệ với một diễn viên Game of Thrones khác để mời về đội The Witcher. Đó chính là Charles Dance - Lord Tywin Lannister đầy mưu mẹo. Nguồn tin này cho biết Charles sẽ đảm nhận một vai phản diện mới trong mùa 2 chứ không phải Vesemir (thầy của Geralt) như nhiều người lầm tưởng. 

    Thay vào đó, nhiều khả năng Mark Hamill, người nổi tiếng với vai Luke Skywalker trong Star Wars, từng lồng giọng cho Joker trong series hoạt hình Batman, mới đang là ứng cử viên số 1 cho vai Vesemir. Bản thân nam diễn viên 68 tuổi cũng từng lên mạng đùa rằng: "Tôi không biết The Witcher là gì, Vesemir là ai nhưng mà tôi đồng ý với fan hâm mộ, vai diễn này nên để tôi phụ trách là tốt nhất".

    Hóa ra Night King trong Game of Thrones chính là người đã dạy Witcher Henry Cavill múa kiếm điêu luyện - Ảnh 4.

    Fan đang rất ủng hộ Mark Hamill vào vai witcher kỳ cựu Vesemir.

    Hóa ra Night King trong Game of Thrones chính là người đã dạy Witcher Henry Cavill múa kiếm điêu luyện - Ảnh 5.

    Còn Charles Dance thì đã từng tham gia lồng giọng cho The Witcher 3: Wild Hunt.

    Thông tin bên lề: Charles cũng là người đã lồng giọng cho Hoàng đề Nilfgaard Emhyr var Emreis trong tựa game bom tấn The Witcher 3: Wild Hunt. Vì thế, khả năng nam diễn viên này tham gia series The Witcher là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Theo Comicbook

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ