(aFamily)- Em học ngành y nên cũng biết chút ít về sự phát triển của cơ thể. Những cô ngực to chưa chắc có đủ sữa cho con và nói kích cỡ ngực không thể thay đổi được là sai lầm.
Gửi chị Ruby, tác giả bài viết "Bạn trai không chịu cưới vì tôi... ngực lép",
Chị Ruby thân mến, em học ngành y nên cũng biết chút ít về sự phát triển cơ thể (dù em chưa học vào chuyên sâu).
Phần lớn sự phát triển cơ thể phụ thuộc vào các hocmon tăng trưởng và sinh dục ở tuổi dậy thì như FSH, LH, estrogen. Những hocmon này làm thay đổi toàn bộ vóc dáng tâm sinh lý của bạn gái. Ngoài ra còn có các yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, môi trường... Ngực chị bị lép có thể là vì cơ thể không tiết ra được (hoặc ít) các hocmon này.

Việc nâng ngực là giải pháp cuối cùng thôi chị ạ . Nếu được chị nên đưa bạn trai đến các bác sỹ uy tín để được cho lời khuyên. Anh ta sẽ hiểu rằng đòi hỏi của anh ta là vô lý và thậm chí còn nguy hiểm đến chị nữa. Sự phát triển tự nhiên của cơ thể so với việc can thiệp của dao kéo, thì tự nhiên vẫn là tốt nhất, đúng không? Xét về lâu dài, thì việc chị có vòng 1 khiêm tốn chẳng là vấn đề gì đâu.
Còn nếu chị đã làm đến thế mà anh ta vẫn không chịu hiểu, thì chị nên tìm một đối tượng khác phù hợp với mình hơn.
Chúc chị sớm có tin vui nhé.