Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người

    Hương.H - Webuy,  

    Ngoài ra, họ còn có lối ăn mặc gợi cảm và táo bạo đến lạ.

    Châu Phi là xứ sở đầy rẫy những sự diệu kỳ, một trong số đó là bộ lạc Himba.

    Đây là bộ lạc sinh sống ở khu vực phía bắc Namibia, gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Nhìn diện mạo và lối sinh hoạt của người Himba, bạn có thể hình dung ra phần nào về xã hội nguyên thủy thời xa xưa.

    Hiện tại, bộ lạc Hima có khoảng 50.000 người. Giống như người hiện đại, các cô gái Himba cũng rất thích làm đẹp, nhưng là theo một cách riêng biệt mà hiếm ai đủ can đảm học theo. Họ thường bôi lên người và tóc một thứ hỗn hợp từ bùn đỏ và mỡ dê, đôi khi là cả phân bò. Sau khi bôi, mái tóc sẽ “vào nếp” và được định hình nhanh chóng. Độ bền không kém cạnh các loại keo vuốt tóc của thế giới hiện đại.

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 1.
    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 2.

    Cận cảnh quá trình "làm tóc" của người Himba

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 3.

    Không biết phải ngồi bao lâu để đắp hết đống bùn này lên người?

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 4.

    Thực chất, việc đắp bùn lên người không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn giúp cơ thể tránh bị mất nước, chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt và ngăn côn trùng tấn công.


    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 5.

    Những cô gái này thậm chí còn để ngực trần, phô bày vẻ đẹp cơ thể với nhiều loại trang sức

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 6.

    Công chúa Kaviruru xinh đẹp của bộ lạc Himba

    Bên cạnh kiểu làm đẹp theo “không giống ai”, phụ nữ Himba còn xứng danh là hội chị em tiết kiệm nước nhất thế giới. Họ không tắm mà chỉ làm sạch cơ thể bằng nhựa cây và cây thơm.

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 7.
    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 8.

    Ai cũng như phụ nữ Himba thì trái đất này sẽ thật xanh-sạch-đẹp

    Trong bộ lạc Himba, nữ giới thường phụ trách nhiều công việc nặng nhọc như xây nhà, mang nước, vắt sữa bò và chăm sóc trẻ nhỏ. Còn nam giới chủ yếu làm nhiệm vụ chăn gia súc. Chế độ đa thê vẫn tồn tại trong bộ lạc này nên một người đàn ông có thể cưới nhiều vợ.

    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 9.
    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 10.
    Kỳ lạ bộ tộc không bao giờ tắm mà chỉ trét thứ khá bẩn này lên người - Ảnh 11.

    Nguồn: mini.eastday, africageographic


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày