Kỷ lục thế giới: Một bé gái vừa chào đời từ phôi đông lạnh cách đây 24 năm

    zknight,  

    Tính ra, đứa bé chỉ kém người mẹ 18 tháng tuổi. Họ lẽ ra có thể trở thành 2 người bạn.

    Khi Tina Gibson kết hôn vào bảy năm trước, cô gái 26 tuổi đã xác định trước mình không chắc có thể sinh con theo cách tự nhiên. Chồng cô, Benjamin Gibson 33 tuổi, mắc bệnh xơ nang. Đó là một tình trạng có thể khiến đàn ông bị vô sinh.

    Cặp vợ chồng từ tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ quyết định sẽ nhận con nuôi. Cho đến năm ngoái, cha của Tina nói với cô về một bản tin ông đọc được, rằng những cặp vợ chồng hiến muộn có thể xin nhận phôi thai hiến tặng. Tina đã không ngừng suy nghĩ về ý tưởng đó.

    Tháng 8 năm 2016, cô quyết định gửi đơn xin nhận phôi hiến tặng. Và đến tháng 3 năm 2017, có ba phôi thai từ cùng một người vô danh đã được chuyển vào tử cung của Tina.

    Cô kể lại trên tờ CNN, cho tới lúc chuẩn bị làm thủ tục, các bác sĩ và giám đốc phòng thí nghiệm mới giải thích cho cô rằng: Những phôi thai này có thể lập nên một "kỷ lục thế giới".

     Gia đình Gibson chào đón bé gái Emma, sinh ra từ phôi đông lạnh hơn 24 năm tuổi

    Gia đình Gibson chào đón bé gái Emma, sinh ra từ phôi đông lạnh hơn 24 năm tuổi

    Ngày 25 tháng 11 năm 2017, Gibson sinh hạ một cô bé gái khỏe mạnh, Emma Wren Gibson nặng gần 3kg.

    "Mọi người thốt lên, 'Ôi, đó chính là [sự kì diệu của] khoa học', nhưng không, tôi nghĩ đó là một món quà từ Chúa, đó hẳn là món quà của Chúa, chắc chắn là vậy", Tina nói.

    Trung tâm Hiến tặng phôi quốc gia Hoa Kỳ ở Knoxville, Tennessee cho biết Tina đang giữ kỷ lục thế giới, là người phụ nữ sinh con từ phôi có thời gian đông lạnh dài nhất từ trước đến nay.

    Các phôi thai họ cấy vào từ cung của Tina đã được đông lạnh từ ngày 14 tháng 10 năm 1992. Đó là thời điểm cô mới chỉ 18 tháng tuổi. Các phôi được rã đông vào ngày 13 tháng 3 năm 2017 bởi giám đốc phòng thí nghiệm, Carol Sommerfelt. Ở thời điểm đó, nó đã được 24 năm 5 tháng tuổi.

    "Bạn có nhận ra rằng tôi chỉ mới 25 tuổi? Phôi thai này lẽ ra đã có thể trở thành người bạn thân nhất của tôi", Tina nói.

    Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết chưa chắc trường hợp của cô là một kỷ lục thực sự.

    Theo Zaher Merhi, Giám đốc R&D tại Trung tâm Sinh sản New Hope ở New York, các công ty Hoa Kỳ có quyền giữ bí mật độ tuổi của phôi mà họ chuyển cho người nhận, chỉ phải báo cáo những kết quả từ giai đoạn thai kỳ. Vậy nên, theo Merhi, chẳng biết ai mới là người giữ kỷ lục thực sự.

    Một số chuyên gia khác thì khẳng định cô bé Emma và mẹ cô, Tina là hai kỷ lục gia mới được ghi nhận. Họ đã phá vỡ một kỷ lục trước đây, từng được thiết lập vào năm 2011, khi một phụ nữ ở New York sinh hạ một cậu bé khỏe mạnh từ phôi đông lạnh trước đó 20 năm.

     Công nghệ đông lạnh phôi từ cách đây 2 thập kỷ vẫn đủ điều kiện cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh

    Công nghệ đông lạnh phôi từ cách đây 2 thập kỷ vẫn đủ điều kiện cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh

    Sommerfelt, người đã chính tay chuyển các phôi thai vào tử cung của Tina, cho biết cô rất ngạc nhiên khi phôi ở độ tuổi này vẫn có thể giúp chào đời một đứa trẻ khỏe mạnh.

    "Đây là một bước tiến sâu sắc và rất đáng để thấy, phôi đông lạnh cách đây 24,5 năm bằng các kỹ thuật sơ khởi và cũ kĩ khi đó, có thể giữ được tỷ lệ sống 100%”, Sommerfelt cho biết.

    Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 12% phụ nữ Mỹ trong độ tuổi 15 đến 55 – tương đương 7,3 triệu người - đã sử dụng dịch vụ can thiệp sinh sản nhân tạo.

    Trong một thập kỷ qua, việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản đã tăng gấp đôi. Đến năm 2015, các thủ tục này đã giúp 73.000 đứa trẻ chào đời – bằng khoảng 1,6% tổng số trẻ em được sinh mới ở Hoa Kỳ.

    Được thành lập vào năm 2003, Trung tâm Hiến tặng phôi quốc gia đã nhận được phôi hiến tặng từ cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Khoảng 75% phôi hiến tặng đã sống sót qua quá trình đông lạnh và làm tan băng. Và khoảng 49% số ca nhận phôi được thực hiện thành công cùng với sự ra đời của những đứa trẻ khỏe mạnh.

     Tina và bé gái Emma, chào đời từ phôi thai đông lạnh hơn 24 năm

    Tina và bé gái Emma, chào đời từ phôi thai đông lạnh hơn 24 năm

    Trở lại với Tina, trong khi rất ngạc nhiên về tuổi của phôi thai của mình, cô nói “chỉ muốn có một đứa trẻ”.

    "Tôi không quan tâm đó có là một kỷ lục thế giới hay không". Cô chỉ biết Emma là một phép màu kỳ diệu, “một món quà Giáng sinh yêu quý từ Chúa”.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ