Thoái hóa đốt sống cổ là tình trạng bệnh lý mà nhiều người gặp phải, thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng hươu cao cổ có cái cổ dài như thế, khi chúng bị thoái hóa đốt sống cổ thì sẽ như thế nào chưa?
- Nhưng nhân vật đã từng phá vỡ được chiếc khiên của Captain America là ai?
- Mỗi tập của What If...? sẽ được diễn ra trong vũ trụ MCU riêng biệt!
- King Shark mạnh đến mức nào? Tại sao nhân vật này không chết trong The Suicide Squad?
- Tại sao bom hạt nhân phát nổ tạo thành đám mây hình nấm?
- What If...? tập 1 đang ở đâu theo dòng thời gian của Marvel?
Trên thực tế, không chỉ con người mới bị thoái hóa đốt sống cổ, nhiều loài động vật cũng bị mắc tình trạng bệnh lý này và trong số đó có cả loài hươu cao cổ. Và dưới đây là hình ảnh của một con hươu cao cổ hoang dã tại Kenya bị mắc phải bệnh lý này.



Có một hồ sơ đầy đủ về một con hươu cao cổ khác tên là Gemina (16 tháng 7 năm 1986 đến ngày 9 tháng 1 năm 2008), một con hươu cao cổ Baringo từng sống trong Vườn thú Santa Barbara, California.
Gemina được biết đến với dị tật đặc biệt ở cổ, đốt sống C3 và C4 của cô bị cong gần 90 độ.

Khi nó được sinh ra tại Công viên Động vật Hoang dã San Diego, dị tật đốt sống cổ này không tồn tại, nhưng khi nó được ba tuổi, dị tật này bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Đối với những con hươu cao cổ trong vườn thú, Gemina có một cuộc sống gần như bình thường, ngoại trừ việc nó phải được cho ăn một mình; người chăn nuôi của nó nhận thấy rằng lưỡi của nó ngắn hơn những con hươu cao cổ khác và tầm nhìn ngoại vi của nó kém hơn rất nhiều so với những con hươu cao cổ bình thường.
Chụp X-quang cổ cho thấy đốt sống của nó đã được hợp nhất với nhau, nhưng các nhà khoa học, động vật học và bác sĩ thú y không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào cho dị tật này.
Mặc dù cổ của Gemina là một dị tật hiếm gặp, nhưng nó lại là một con hươu cao cổ sống khá lâu so vớ đồng loại, nó sống lâu hơn tuổi thọ trung bình của loài hươu cao cổ 6 năm.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học nghi ngờ rằng NASA đã phát hiện ra sự sống trên Sao Hỏa từ năm 1976
Sự sống ngoài Trái Đất luôn là một trong những câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Trong số các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, Sao Hỏa là ứng cử viên hàng đầu có thể tồn tại sự sống, ít nhất là ở cấp độ vi sinh vật.
Giáo sư Harvard khẳng định: AI là trí tuệ người ngoài hành tinh, sẽ tiến hóa vượt mặt con người trong tương lai