-
- Khám phá -
Nếu một ngày kia, nhân loại hoàn toàn biến mất, liệu những nhà khảo cổ học tương lai sẽ tìm thấy đồ ăn gì còn lại của chúng ta? Và quan trọng nhất là, liệu có còn loại nào có thể ăn tại thời điểm đó không?
- Sống -
Chỉ là câu hỏi đánh đố về bọn gà mà khiến nhiều thế hệ khoa học gia vò đầu bứt tai. May mà cũng sắp giải quyết được rồi.
- Sống -
Nghe có vẻ là nghịch lý, nhưng trên thực tế các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hóa thạch của quái vật biển trong kỷ Jura tại một vùng núi của Thụy Sĩ.
- Sống -
Ngày nay, kỳ giông khổng lồ Trung Quốc được coi là loài kỳ giông lớn nhất thế giới cũng như loài lưỡng cư lớn nhất, dài đến 180 cm, nhưng trong quá khứ, tại Nam Cực còn tồn tại một loài kỳ nhông còn to lớn hơn chúng rất nhiều.
- Khám phá -
Các nhà khảo cổ học ở Đại học Texas phát hiện quả trứng đường kính 30 cm thuộc về một quái vật biển dài 6 m sống cách đây 66 triệu năm ở Nam Cực.
- Khám phá -
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã hết sức kinh ngạc khi phát hiện hóa thạch này được bảo quản cực kỳ tốt.
- Khám phá -
Nhờ công nghệ 3D, các nhà khoa học đã phục dựng thành công khuôn mặt của một vị linh mục Công giáo đã qua đời cách đây 900 năm
- Sống -
Ở giữa hai xương đùi của bộ hài cốt, người ta phát hiện những mảnh xương nhỏ, được xác định là bộ xương của đứa con trong bụng cô ấy.
- Sống -
Bò sát là loài động vật không có dây thanh quản, bởi vậy chúng thường rất im lặng, thế nhưng các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một loài cá sấu tiền sử ở kỷ Phấn trắng cực "lắm mồm", đặc biệt là trong mùa giao phối.
- Sống -
Mới đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hóa thạch của 22 con lười đất khổng lồ và điều đặc biệt là chúng đều chết vì phân của chính mình.
- Sống -
Velociraptor (hay còn được gọi tắt là Raptor) có lẽ không mấy xa lạ với mọi người bởi chúng thường xuyên xuất hiện và được coi là một trong những nhân tố chủ chốt góp phần làm nên sự thành công của thương hiệu phim Jurassic.
- Sống -
Khi số lượng gà và thỏ tăng lên, chúng mất đi giá trị tâm linh của mình và dần trở thành một nguồn thực phẩm phổ biến của con người.
- Khám phá -
Đây có thể coi là bằng chứng đầu tiên về việc khỉ Nam Mỹ thực chất đã tiến hóa từ loài linh trưởng có nguồn gốc châu Phi, sau khi chúng ‘di cư’ đến đây vào thời điểm hàng chục triệu năm về trước.
- Sống -
Có một từ rất thú vị trong sinh học gọi là "hóa thạch sống", bởi vì các nhà khảo cổ học phát hiện ra rằng có một số loài mà qua hàng trăm triệu năm vẫn không khác gì so với những mẫu hóa thạch được con người khai quật được.
- Khám phá -
Bằng công nghệ quét laser 3D, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ cổ bí ẩn được cho là thuộc về hoàng đế La Mã Romulu – người sáng lập thành Rome cổ đại