Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc

    Đức Khương,  

    Được đặt tên là 111 West 57th Street, tòa nhà chọc trời này cao tới 435 mét, nó được hoàn thành vào tuần trước và bắt đầu cho phép những cư dân chuyển đến sinh sống.

    Công ty thực hành kiến trúc có trụ sở tại New York SHoP Architects đã hoàn thành tòa nhà chọc trời gầy mới của mình ở Thành phố New York, được mệnh danh là tòa nhà chọc trời gầy nhất thế giới và là tòa nhà dân cư cao thứ hai ở Tây Bán cầu.

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 1.

    111 West 57th Street, còn được gọi là Steinway Tower, là một tòa nhà chọc trời dân cư siêu cao của Thành phố New York. Nằm trên khu đất được gọi là "khu tỷ phú" ở Midtown Manhattan, tòa tháp do SHoP Architects thiết kế đã đạt chiều cao siêu khủng vào năm 2018 và có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24: 1, khiến nó trở thành tòa nhà chọc trời gầy nhất thế giới. Dự án của tòa tháp này được công bố vào năm 2013 và động thổ vào năm sau đó, nhưng việc xây dựng trên thực tế đã bị đình trệ vào năm 2017 vì lý do tài chính. Theo SHoP, tòa tháp được xây dựng bằng bê tông cường độ cao nhất thế giới.

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 2.

    Để so sánh, Burj Khalifa rộng 45 mét, trong khi 432 Park Avenue ở New York là 28,5 mét, còn 111 West 57th Street chỉ khiêm tốn ở 17,5 mét. Tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 24: 1, có nghĩa là nó được coi là tòa nhà chọc trời siêu cao mỏng nhất thế giới. Dana Getman, phó giám đốc tại SHoP Architects, nhà thiết kế chính, lập luận rằng hình dáng mảnh mai này không phải là một hình mẫu mới của New York. Hình dáng thiết kế này là sự trở lại của thời kỳ cổ điển của những tòa nhà chọc trời. “Đó là một điều thú vị trong thiết kế”, cô nói. “Trước chiến tranh, trước khi có điều hòa nhiệt độ, các tòa nhà có xu hướng mỏng hơn để mọi người tiếp cận gần hơn với ánh sáng và không khí".

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 3.

    Tòa tháp chỉ chứa một căn hộ trên mỗi tầng, cộng với 14 căn trong tòa nhà Steinway Hall và 46 ở tòa tháp, nâng tổng số căn hộ tại đây lên tới 60 căn. Hình dáng của tòa nhà này sẽ thon dần về cạnh phẳng ở đỉnh. Mặt tiền phía đông và phía tây của nó được ốp bằng gạch đất nung với các điểm nhấn bằng đồng. Các kiến trúc sư SHoP tích hợp các chi tiết bằng đất nung vào mặt tiền của tòa tháp, mỗi tấm đất nung được đúc riêng, nung và tráng men thủ công. Trong khi các bức tường quay mặt ra Công viên Trung tâm ở phía bắc và Lower Manhattan về phía nam được làm bằng kính cường lực cao cấp. Nội thất bên trong mỗi căn hộ được thực hiện bởi Studio Sofield. Ngoài ra mỗi căn hộ trong tòa nhà đều có một hồ bơi dài 25 mét, cũng như các tiện nghi sang trọng khác bao gồm phòng ăn riêng và phòng thể thao giải trí...

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 4.

    Khu căn hộ mẫu tại tầng 43 là căn hoàn thiện đầu tiên của dự án. Trải dài theo chiều rộng của tòa tháp, căn hộ toàn tầng có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đi theo đó là lối vào thang máy trực tiếp. Trần nhà cao tới 14 m và tầm nhìn rộng mở hướng ra Công viên Trung tâm. “Lấy cảm hứng từ những căn hộ cao cấp nhất của New York, nội thất của những căn hộ sẽ được kết hợp với không gian công cộng của Steinway Hall, thể hiện một thiết kế theo ngữ cảnh được đặc trưng bởi cách tiếp cận chu đáo về chức năng và sức mạnh của bố cục" Bill Sofield, người lãnh đạo công ty cho biết. Với giá khoảng 30 triệu đô la, dinh thự ở tầng 43 bao gồm một phòng trưng bày ở lối vào trang trọng với sàn đá trắng, một nhà bếp được bố trí mở với tủ độc đáo và các thiết bị Gazenau, một căn phòng ở góc với hai tủ quần áo không cửa ngăn, và một bồn tắm niken được đánh bóng độc đáo và riêng biệt vòi hoa sen.

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 5.

    "111 West 57th Street là một dự án có tỷ lệ phi thường và sự hùng vĩ hoành tráng theo quy mô của tòa tháp, nó vươn lên một cách thanh lịch bên cạnh những công trình kiến trúc nổi tiếng khác. Bất kỳ khó khăn nào mà nhóm của chúng tôi gặp phải về những tòa nhà chọc trời hoặc sự phát triển của Thành phố New York đều được biến thành những cơ hội để làm điều gì đó chưa từng được thực hiện trước đây. Là người dân New York, chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể xây dựng thêm một biểu tượng mới cho thành phố của mình", Gregg Pasquarelli, giám đốc tại SHoP Architects chia sẻ,

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 6.

    Diện mạo của 111 West 57th Street đã được chăm chút kỹ lưỡng và toàn bộ đội ngũ thiết kế có vai trò đảm bảo tính toàn vẹn của những phần hoàn thiện này trong suốt thời gian sử dụng của tòa nhà. Một tòa nhà mỏng như 111 West 57th Street cần phải có cấu trúc cứng và chắc để chịu được gió và địa chấn. WSP đã đạt được sức mạnh cần thiết với hai bức tường chống cắt chạy theo chiều cao của cao độ phía đông và phía tây của tòa nhà. Điều này làm cho các khu khác hoàn toàn thông thoáng, để cư dân có thể tận hưởng khung cảnh không bị cản trở của Công viên Trung tâm ở phía bắc và Midtown và trung tâm thành phố Manhattan ở phía nam.

    Nhìn như một tòa nhà siêu mỏng trên đất Mỹ, nhưng thật ra nó lại là một siêu cao ốc - Ảnh 7.

    Việc bán những căn hộ tại tòa nhà này đã được bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, giá của các căn hộ ở đây sẽ bắt đầu từ 16 triệu đô la đến một căn hộ áp mái 57 triệu đô la trên tầng 72. Ngoài ra còn có các căn hộ áp mái “Landmark Residences” nằm trong tòa nhà Steinway Hall. Các tiện nghi tại 111 West 57th bao gồm hồ bơi dài 25 mét với các phòng xông hơi khô riêng biệt, trung tâm thể dục với sân thượng trên gác lửng, phòng ăn riêng, sảnh tiếp khách, các lối ra vào phục vụ 24/24 cũng như đi kèm với nó là dịch vụ trợ giúp đặc biệt 24/7.

    https://genk.vn/nhin-nhu-mot-toa-nha-sieu-mong-tren-dat-my-nhung-that-ra-no-lai-la-mot-sieu-cao-oc-20220413154123727.chn
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ