Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người

    DG,  

    Chỉ là những khối đất đá có hình thù kì lạ thôi nhưng Sao Hỏa cũng đã nhiều lần lừa giới khoa học Trái Đất ngoạn mục.

    Vào thế kỷ 19, nhà thiên văn học người Ý Giovanni Schiaparelli từng tuyên bố ông quan sát được kênh đào trên Sao Hỏa, nhưng hóa ra đó chỉ là 1 sự nhầm lẫn. Kể từ đó, rất nhiều người khác cũng “nhìn nhầm” nhiều thứ kì lạ trên hành tinh này. Có người thấy những chiếc thìa, những con sóc, hay táo bạo hơn là đoàn lửa trại, những người phụ nữ xúng xính áo váy.

    Cũng khó có thể trách họ được, bởi Sao Hỏa vẫn là 1 hành tinh có cấu tạo bí ẩn mà chúng ta chưa thể hiểu hết dù đã tiến hành không ít nghiên cứu trên nhiều quy mô khác nhau. Dưới đây là 10 bức ảnh kỳ lạ nhất về Sao Hỏa, được các vệ tinh do thám chụp lại và sẽ giúp bạn phần nào trả lời được câu hỏi vì sao con người ta lại hay “nhìn nhầm” đến vậy.

    Những gương mặt nổi lên trên bề mặt Sao Hỏa

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 1.

    Bức ảnh được NASA đặt tên là "The Face on Mars".

    Một trong những ảo ảnh nổi tiếng bậc nhất mà Sao Hỏa gây ra chính là bức tranh trên đây, được vệ tinh Viking 1 của NASA chụp lại vào năm 1976 tại khu vực Cydonia. Trong báo cáo của mình, NASA mô tả đây là “một khu đá có cấu tạo giống như đầu người, với phần đổ bóng tạo nên những đường nét của mắt, mũi và miệng”.

    Ngay lập tức, dân tình đã suy luận những phiến đá dài khoảng hơn 3000 mét này thực chất là những cư dân cổ đại của Sao Hỏa. Tuy nhiên, những bức ảnh NASA công bố sau đó đã cho thấy đây thực chất chỉ là 1 ngọn núi có bề mặt bằng phẳng (mesa) mà thôi. Thế nhưng, bức tranh trên đây vẫn trở thành một ví dụ điển hình cho pareidolia - hội chứng ám ảnh tâm lí về những khuôn mặt. Người mắc phải hội chứng này có thể tự tưởng tượng ra hình dáng khuôn mặt từ bất kì đồ vật nào.

    Chiếc thìa bị lãng quên

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 2.

    Không lẽ người Sao Hỏa cũng biết dùng thìa như người Trái Đất?

    Xem xong bức ảnh này, có lẽ chúng ta cũng phần nào cảm thông được cho những người từng tuyên bố họ quan sát thấy những chiếc thìa trên Sao Hỏa. Hiện tại, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức đây là 1 viên đá có cấu tạo kì lạ, hay thực chất là một công cụ được người Sao Hỏa sử dụng hàng ngày (nếu họ thực sự tồn tại).

    Ánh sáng le lói nơi đường chân trời

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 3.

    Ánh sáng kỳ lạ giữa đồng không mông quạnh trên Sao Hỏa.

    Vào năm 2016, xe tự hành Curiosity đã chụp lại 1 bức ảnh tuyệt đẹp tại khu vực Kimberly Waypoint, Gale Crater trên Sao Hỏa. Thế nhưng, điều khiến những người xem kinh ngạc nhất chính là 1 vật thể phát sáng le lói ở phía xa, và một lần nữa giả thuyết về sự tồn tại của 1 nền văn minh trên hành tinh này lại được nhắc đến. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là 1 hiện tượng được tạo ra bởi tia vũ trụ, vô tình lọt vào ống kính của Curiosity và tạo nên ảo giác về ánh sáng cực kì thú vị.

    Vàng trên Sao Hỏa

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 4.

    Thực chất nó chỉ là một mảnh thiên thạch mà thôi.

    Vào tháng 11/2018, vẫn là chiếc xe Curiosity đã phát hiện ra 1 khối đá phát sáng tại khu vực Vera Rubin Ridge và khiến nhiều người lầm tưởng rằng đó là 1 thỏi vàng khi quan sát ảnh chụp. Trên thực tế, đây là 1 mảnh thiên thạch chứa niken và sắt.

    Cả 1 rừng việt quất giữa hoang mạc khô cằn

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 5.

    "Chiếc bánh muffin việt quất" siêu to khổng lồ trên Sao Hỏa.

    Năm 2004, xe Opportunity của NASA đã phát hiện ra 1 khu vực kì lạ tại vùng Meridiani Planum trên Sao Hỏa. Mặt đất ở đây được bao phủ bởi những hòn đá tròn màu xanh xám, và nhìn qua ảnh thì rất giống với những quả việt quất trên 1 chiếc bánh muffin siêu to khổng lồ. Những viên đá này có kích thước rất đa dạng, với đường kính từ 100 micromet đến 602 millimet.

    Cho đến tận bây giờ, giới khoa học vẫn đang tranh cãi về nguồn gốc của những viên đá kỳ lạ này. Đa số họ đều đồng tình rằng chúng không thể tự phát triển trong tự nhiên giống như 1 loài thực vật (việt quất chẳng hạn). Có người nhận định đây có thể là kết quả của quá trình hơi nước ngưng tụ và đúc lại thành khối hermatite. Người khác thì suy đoán chúng được tạo ra từ các mảnh thiên thạch vỡ hoặc quặng CaCO3.

    Xương người lấp ló trong cát bụi

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 6.

    Xương đùi của con người trên Sao Hỏa?

    Bức ảnh không khỏi khiến cho người ta giật mình, khi những vật thể xuất hiện trong đây rất giống với cấu tạo của xương người, đặc biệt là ở phần đùi. Tất nhiên, đó có thể lại chỉ là 1 khối đá có hình thù kì lạ nữa, nhưng hãy nhớ rằng đến nay giới khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về hình ảnh này.

    Chú sóc với khả năng “ẩn thân chi thuật” như tắc kè

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 7.

    Ẩn thân kĩ đến mấy cũng không tránh khỏi con mắt tinh tường của các nhà khoa học, nhưng đáng tiếc đây lại không phải 1 loài động vật nào cả.

    Vào ngày 28/9/2012, xe Curiosity đã vô tình chụp lại được 1 cụm đá lớn mà sau này được NASA đặt tên là Rocknest. Ngay lập tức, nhà khoa học Scott C. Waring đã phát hiện ra 1 sinh vật rất giống với loài sóc trên Trái Đất đang ẩn thân giữa những hòn đá khổng lồ, và gọi nó là “1 loài gặm nhấm đáng yêu trên Sao Hỏa”. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kĩ hơn thì đây thực chất cũng chỉ là 1 hòn đá bình thường giống như những hòn đá khác xung quanh mà thôi.

    Mảnh bọc nhựa lẻ loi trên Sao Hỏa

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 8.

    Những tưởng phát hiện ra nhựa trên Sao Hỏa, nhưng hóa ra đây lại là sản phẩm của xe Curiosity làm rơi ra trên hành trình do thám địa hình tại hành tinh này.

    Chỉ 1 thời gian ngắn sau khi đặt chân lên Sao Hỏa, Curiosity đã lập tức phát hiện ra 1 mảnh bọc nhựa (giống như 1 dạng nilon dùng để bọc thức ăn) trên bề mặt hành tinh này. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học tạm kết luận mảnh bọc này thực chất thuộc về chính chiếc xe Curiosity đã vô tình làm rơi ra trong quá trình chuyển động. Đến năm 2018, họ cũng tìm được 1 mảnh bọc nhựa tương tự, nhưng hóa ra đó lại là 1 hòn đá mỏng. Thế mới thấy, các hình ảnh trên Sao Hỏa có thể khiến người ta dễ hoa mắt đến mức sinh ra ảo ảnh thế nào.

    Thiếu nữ trầm tư trên Sao Hỏa

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 9.

    Người đàn bà hóa đá phiên bản Sao Hỏa là đây.

    Vào ngày 5/9/2007, xe Spirit của NASA đã chụp 1 bức ảnh góc rộng trên Sao Hỏa và vô tình ghi lại được 1 cảnh tượng kỳ lạ: 1 vật thể có hình thù kì lạ, giống như người phụ nữ đang ngồi trầm ngâm vậy. Tuy nhiên, giống như “con sóc” ở trên, đây thực chất cũng chỉ là 1 phiến đá có cấu tạo ngẫu nhiên mà thôi.

    Vị thần cổ đại

    Những bức ảnh chụp trên Sao Hỏa kỳ lạ nhất thế giới: Toàn đất đá mà nhìn ra đủ thứ, từ động vật, thực vật cho đến cả mặt người - Ảnh 10.

    Phiến đá có hình thù giống như thần Nabu của người Assyria cổ đại.

    Vào năm 2010, xe Opportunity đã chụp lại được 1 phiến đá có cấu tạo giống như 1 bức tượng mang đậm phong cách Lưỡng Hà tại khu vực Concepción Crater. “Bức tượng” này mô tả lại Nabu - một vị thần trí tuệ của người Assyria cổ và đặc biệt được tôn sùng trong triều đại của Adad-Nirari III và Sammuramat.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày