Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn

    Long.J,  

    Những cosplayer này muốn đem tài năng của mình giúp đỡ ngành du lịch và kinh tế địa phương.

    Shinkansen không chỉ là niềm tự hào của người Nhật, mỗi khi tuyến đường của đoàn tàu siêu tốc được mở rộng, đó còn là tin vui với nền kinh tế và du lịch tại các địa phương.

    Có thể nói, Shinkansen mở rộng đến đâu, công ăn việc làm lại tấp nập tới đó. Vùng nông thôn Aomori cũng vậy, người dân ở đây rất vui mừng vì được trở thành một trong những trạm dừng chân của Shinkansen.

    16.000 người dân ở đây sung sướng đến mức, họ không chỉ đơn giản là in banner treo khắp nơi, mà còn thành lập đội cosplay... Shinkansen.

    Người dân Aomori ăn mừng bằng cách cosplay luôn đoàn tàu siêu tốc

    Diện những bộ đồ xanh ngọc bó sát sao cho giống phối màu của đoàn tàu, 7 anh đàn ông trong video lại không phải cosplayer chuyên nghiệp. Họ đến từ Phòng Thương mại Shichinohe, chịu trách nhiệm quảng bá cho việc Shinkansen đã đến Aomori từ năm 2013.

    Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn - Ảnh 2.
    Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn - Ảnh 3.
    Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn - Ảnh 4.

    Và y hệt như đoàn tàu thật, Shinkansen cosplay có thể "thêm toa" nếu có thêm người mặc đúng trang phục và màu sắc.

    Dù không thể chạy với tốc độ 300km/h như tàu siêu tốc thật, đoàn copslay Hayabusa Shinkansen lại có lợi thế cực lớn: Không cần đường ray, chạy đi đâu cũng được, thậm chí cả trượt tuyết!

    Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn - Ảnh 5.
    Những người đàn ông này không bị dở hơi, họ cosplay đoàn tàu siêu tốc của Nhật vì lý do cực kỳ nhân văn - Ảnh 6.

    Trông khá kỳ quặc và ngốc nghếch nhưng họ đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương và Internet. Trên thực tế, Aomori cũng như nhiều vùng nông thôn ở Nhật Bản, dân cư có xu hướng chuyển dịch đến nơi gần thành thị để theo đuổi cơ hội kinh tế hoặc giáo dục.

    Trong vòng 20 năm qua, dân số của Aomori đã giảm hơn 15%, thị trấn này bị thu hẹp lại theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vài năm trở lại đây, Shinkansen đã đóng góp tích cực vào đà phục hồi của Aomori.

    Theo S.N

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày