Tại sao OnePlus 6 có "tai thỏ"? Vì nó "hợp lý" thôi!

    Tấn Minh,  

    OnePlus vừa xác nhận rằng chiếc flagship tiếp theo của hãng sẽ có "tai thỏ", giống như iPhone X và hàng tá bản sao khác đã xuất hiện tại MWC tháng trước.

    Trước đó, từ hồi tháng 2, chúng ta đã được nghe kha khá tin đồn về điều này; và mới đây, CEO OnePlus là Carl Pei đã xác nhận rằng dải đen trên màn hình OnePlus 6 sẽ nhỏ hơn so với iPhone X, nhưng rộng hơn so với Essential Phone.

    Theo Carl Pei, lý do OnePlus trang bị "tai thỏ" cho chiếc flagship sắp tới là nhằm mục đích mang lại cho người dùng nhiều diện tích màn hình thực tế hơn. Ông nói thêm rằng, "tai thỏ" là không thể tránh được, và OnePlus không sớm thì muộn cũng sẽ mang nó lên các thiết bị của mình cho dù iPhone X có làm hay không.

    "...chúng tôi biết về kế hoạch của mọi nhà sản xuất màn hình, và khi họ đã có đủ khả năng để cho chúng ta cơ hội tạo ra một đường xẻ ở trên đỉnh màn hình thì mọi thứ trở nên hoàn toàn hợp lý".

    Hầu như mọi người dùng smartphone đều đánh giá cao việc các nhà sản xuất đi theo hướng thu nhỏ viền màn hình để tăng tỉ lệ màn hình: thân máy, nhưng chẳng mấy ai lại tỏ ra hào hứng khi thấy các hãng di động đi theo một hướng thứ hai - một hướng đi được cho là "bí ý tưởng" - "hùa theo" một xu thế đáng thất vọng mà Apple đã tạo ra trên iPhone X.

    Và dù mọi người chẳng ngạc nhiên khi sau iPhone X, các nhà sản xuất di động cũng đã mang "tai thỏ" lên điện thoại của họ, người dùng vẫn hi vọng rằng OnePlus sẽ không đi theo trào lưu này xét việc đây là một hãng điện thoại luôn có thiên hướng theo đuổi các thiết kế công nghiệp hiện đại và đẹp mắt.

    Không ai hiểu được lý do tại sao phải tạo ra những chiếc điện thoại không viền, để rồi phải "trả giá" bằng một cặp "tai thỏ" ngớ ngẩn, và rồi rốt cuộc xu hướng này lại trở thành một điều tất yếu đối với các hãng điện thoại. Smartphone với các cạnh viền thông thường thực chất không xấu; đơn giản là đã lâu rồi người ta chưa được thấy những cải tiến đáng kể về mặt thiết kế. Chiếc HTC One X ra mắt vào năm 2012 vẫn là một tượng đài về thiết kế công nghiệp: viền máy bao bọc màn hình một cách đẹp mắt và hài hoà, nhưng ngạc nhiên thay chẳng ai đi sao chép thiết kế này cả.

    Tại sao OnePlus 6 có tai thỏ? Vì nó hợp lý thôi! - Ảnh 1.

    HTC One X

    Carl Pei cũng khẳng định rằng phần "cằm" - hay viền dưới màn hình - là tối quan trọng đối với điện thoại Android, bởi đó là nơi chứa mạch nối giữa màn hình và bo mạch máy (trong khi trên iPhone X, Apple đã loại bỏ luôn phần "cằm" bằng cách sử dụng một màn hình OLED dẻo uốn cong về phía sau).

    Nếu quả thực như thế, tại sao không ai thử cải tiến phần "cằm" này, thay vì cứ đi theo "tai thỏ"? Không hề viễn vông đâu, hãy nhìn Xiaomi đã thực hiện điều này trên chiếc Mi Mix từ năm 2016, và Sharp thậm chí còn làm từ năm 2015 với chiếc Aquos Crystal. Những chiếc điện thoại này không hề có "tai thỏ", và ai chê chúng xấu?

    Tại sao OnePlus 6 có tai thỏ? Vì nó hợp lý thôi! - Ảnh 2.

    Sharp Aquos Crystal

    Chắc chắn vẫn còn rất nhiều chỗ trống dành cho các ý tưởng mới trong thiết kế điện thoại. Các hãng chỉ cần dũng cảm thêm một chút để thử nghiệm. Tất nhiên, làm vậy sẽ rất khó khi mà chúng ta đã dần quen thuộc với chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm, nhưng vẫn thật tuyệt khi thấy các công ty đi ngược lại xu hướng và tự mở ra con đường riêng cho chính mình.

    Chúng ta sẽ sớm được thấy chiếc OnePlus tiếp theo, có thể là trước tháng 6 - thời điểm mà công ty này thường giới thiệu các sản phẩm mới. OnePlus 6 có thể sẽ có mặt lưng bằng gỗ, jack âm thanh 3.5 (đã được xác nhận), và có một bản dung lượng lưu trữ 256GB với giá 749USD.

    Tham khảo: TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày