Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn?

    Bài viết: Nhật Nguyễn - Ảnh: Huy Nguyễn, Tổ quốc 

    Chi gần 7-8 triệu đồng để thuê chiếc TV 55 inch trọn mùa World Cup, liệu phương án này có còn khả thi ở thời điểm hiện tại?

    Những ngày tháng 10 vừa qua, hầu hết người dân Việt Nam đã không khỏi hào hứng khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố sở hữu phát sóng độc quyền chương trình World Cup 2022. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, các tín đồ có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn thể thao Vua đã gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị những thứ cần thiết để có thể thưởng thức trọn vẹn mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

    Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn? - Ảnh 1.

    Người thì loa kéo sẵn sàng, kẻ thì trang bị hẳn hệ thống trình chiếu khủng để thỏa mãn cơn khát những trận bóng lăn. Song bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng, thay vì đầu tư vài chục triệu để có một chiếc tivi màn hình cỡ lớn, họ cũng có thể lựa chọn thuê theo ngày hoặc cả mùa giải từ các cửa hàng, siêu thị điện máy lớn trong thành phố. Nhưng đứng trước mức độ phổ biến và dễ dàng tiếp cận với các món đồ công nghệ, liệu phương án thuê mượn TV có còn thích hợp ở thời điểm hiện tại?

    Đang dần vắng bóng tại các địa điểm lớn.

    Trước đây, nhiều cửa hàng, trung tâm điện máy lớn tại TP.HCM cho thuê TV với màn hình lớn trong mùa World Cup, nhưng theo khảo sát năm nay dịch vụ này đã không còn hỗ trợ vì nhiều lý do khác nhau. Đa phần đến từ nhu cầu cá nhân từ phía khách hàng, song song đó còn tránh được tình trạng tồn đọng hàng cũ, hư hỏng sau khi cho thuê.

    Chia sẻ về việc này, anh M.P phụ trách kinh doanh tại trung tâm điện máy T. cho biết: “Dịch vụ cho thuê, mượn TV đã được ngừng từ nhiều năm trở lại đây cũng bởi vì TV hiện nay khá phổ biến với mọi gia đình. Những người có mức thu nhập trung bình có thể dễ dàng mua được chiếc TV đời mới với giá hời vào những dịp giảm giá.” 

    Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn? - Ảnh 2.

    Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn? - Ảnh 3.

    Dường như với những lý do này cũng đã khiến dịch vụ thuê TV ngày một vắng bóng tại các cửa hàng điện máy lớn trong thành phố. Thay vào đó, để kéo được người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay cho thời điểm vàng này, không ít nhà bán lẻ điện máy trên địa bàn TP.HCM đã mở ra vô vàn các chương trình khuyến mãi dưới nhiều hình thức, từ giảm giá trực tiếp cho đến tặng kèm sản phẩm, hay hơn nữa là các hình thức bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn.

    Cụ thể, một vài dòng TV giảm ít nhất 300.000 đồng, trong khi đó số khác giảm từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng ở những dòng TV phổ thông có kích thước 50-55 inch. Đây chính là thời điểm giảm giá mạnh để kích cầu mua sắm, nhất là tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận với các dòng TV mới hiện đại hơn.

    Lợi bất cập hại

    Tuy vắng bóng tại trung tâm điện máy lớn, nhưng việc thuê TV hiện nay vẫn còn diễn ra tại các cửa hàng cung cấp dịch vụ cho thuê. 

    Do không nhiều sự kiện bóng đá lớn trong năm nên một số khách hàng vẫn chọn dịch vụ thuê TV để tiết kiệm chi phí thay vì sắm hẳn một tivi màn hình lớn. Đa phần đến từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, họ cần một thiết bị trình chiếu với kích thước to rõ để thu hút người xem, riêng đối với những hộ gia đình thì hầu như không quá phổ biến.

    Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn? - Ảnh 4.

    Một cửa hàng tại quận Tân Bình cho biết: “Giá thuê TV sẽ dao động ở mức 300.000 - 2,5 triệu đồng/ngày tùy vào kích thước và thương hiệu của thiết bị. Cụ thể hơn, với chiếc TV Full HD kích thước 55 inch sẽ có giá từ 1.500.000 đồng/ngày, nhưng khi khách hàng thuê trọn mùa World Cup sẽ được giảm giá còn khoảng 7.000.000 đồng/tháng. Giá trên sẽ bao gồm miễn phí công lắp đặt và vận chuyển ở cả hai chiều”

    Với thủ tục hết sức đơn giản, chỉ cần một vài thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ, ngày giao nhận và căn cước công dân là khách hàng có thể thuê được chiếc TV mong muốn. Điểm bất ngờ hơn khi không phải đặt cọc hay trả trước bất kỳ số tiền nào, tất cả quy trình thuê mượn đều phụ thuộc vào “niềm tin và uy tín”.

    Thị trường cho thuê TV mùa World Cup: Vì sao sớm nở tối tàn? - Ảnh 5.

    Bảng giá thuê TV tại một cửa hàng.

    Bên cạnh những giá trị kinh tế giúp người thuê tiết kiệm một khoảng tiền so với việc mua hẳn một chiếc TV, thì những rủi ro liên quan đến việc thuê TV là điều không thể tránh khỏi. Cụ thể hơn, đến thời gian kết thúc thuê mượn, bên cung cấp dịch vụ sẽ đến kiểm tra và thẩm định tình trạng của sản phẩm. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu 100% chi phí thanh toán hóa đơn trong trường hợp TV gặp sự cố rơi vỡ, vào nước hay hư hỏng nặng. Với các lỗi liên quan đến màn hình TV, khách hàng sẽ phải đền bù 50% giá trị của chiếc TV đó.

    Với phương án lợi bất cập hại này, dường như các hộ kinh doanh đã thay đổi sang việc thuê hẳn một chiếc máy chiếu thay vì thuê TV như trước đây. Chỉ với giá giao động từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày, khách hàng đã có thể sở hữu được một thiết bị trình chiếu với kích thước cực khủng lên đến 100 inch cùng những trải nghiệm mới lạ khi xem với màn hình chiếu. Hơn nữa, máy chiếu cũng sẽ giảm thiểu được những rủi ro hư hại thường gặp không đáng có trên TV. Đây được xem là phương án phổ biến nhất hiện nay được nhiều khách quan tâm và chú ý.

    Tạm kết

    Theo anh Đ đại diện cung cấp dịch vụ thuê TV cho biết: “Ngoài những khách hàng quen thuộc như các cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn…thì rất ít hoặc hiếm có khách vãng lai đến thuê mượn TV vào những ngày World Cup.” 

    Chắc bởi lẽ vì sự tiếp cận quá đỗi dễ dàng với TV cùng các thiết bị điện tử khác nên hiện nay việc thuê TV dường như không còn quá nhộn nhịp so với trước đây. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ