Trailer Birds of Prey lên sóng: Harley Quinn điên loạn quẩy nát thành phố Gotham sau khi bị Joker "đá"

    DG,  

    Birds of Prey sẽ chính thức công chiếu toàn cầu vào ngày 7/2/2020.

    Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sẽ là cái tên mở màn cho thập kỷ mới của Warner Bros. và DCEU, đánh giấu sự trở lại của nữ hoàng điên loạn Harley Quinn (Margot Robbie) trên màn ảnh lớn. Mới đây, trailer chính thức thứ 2 dành cho bom tấn này cũng đã chính thức lên sóng, hứa hẹn những giây phút hành động kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

    [Vietsub] Trailer thứ 2 của Birds of Prey đã hé lộ cuộc sống của Harley Quinn sau khi chia tay Joker, vẫn điên loạn và mạo hiểm như thường lệ.

    Có thể thấy, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim này chủ yếu dưới góc nhìn của Harley Quinn, xoay quanh cuộc sống của cô sau khi chia tay Joker, (chúng ta cũng không thấy Joker xuất hiện một giây nào trong đoạn trailer trên). Giống như nhiều chị em phụ nữ khác khi thất tình, Harley Quinn lập tức cắt ngắn mái tóc của mình để “đổi vận”, đồng thời tấn công luôn nhà máy Ace Chemicals - nơi cô đã từng trầm mình vào thùng hóa chất để chứng tỏ lòng chung thủy với Joker trong The Suicide Squad, đồng thời cũng từ đó mà biến đổi thành nữ hoàng điên loạn của DCEU.

    Mặc dù trong trailer, Harley có nói rằng cô và Joker chia tay trong hòa bình, nhưng rõ ràng Gã hề điên loạn đã "đá" công không thương tiếc sau 1 khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Đó chính là lý do cô lao xe thẳng vào nhà máy Ace Chemicals, dẫn đến vụ cháy nổ dữ dội như để trút bỏ cơn bực tức của mình. Nhiều fan hâm mộ trên Twitter thậm chí còn đồn thổi rằng Joker đang ở trong nhà máy vào thời điểm đó, và Harley thực sự đã giết chết người tình cũ của mình rồi.

    Trailer Birds of Prey lên sóng: Harley Quinn điên loạn quẩy nát thành phố Gotham sau khi bị Joker đá - Ảnh 2.

    Harley tỏ ra khá đau đớn và tuyệt vọng sau khi chia tay Joker, nhưng ngay lập tức phải dẹp bỏ những cảm xúc này sang một bên để đối đầu với kẻ thù mới.

    Không có Joker kề bên bảo vệ, Harley sớm nhận ra cô phải đối mặt với rất nhiều thế lực thù địch tại thành phố Gotham, một trong số đó là Black Mask (Ewan McGregor) - vai phản diện chính của Birds of Prey. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, để tự cứu lấy chính mình, Harley đã liên hệ làm quen và cộng tác với những kẻ thù khác của Black Mask, bao gồm Renee Montoya (Rossie Perez), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) và Cassie Cain (Ella Jay Basco).

    Mỗi người mỗi cảnh, nhưng nhìn chung cả 5 cô nàng này đều đã vô tình đắc tội với Black Mask và hiện đang bị hắn truy sát. Thanh tra Renee Montoya đang tiến hành điều tra các hành vi phạm tội của hắn, Black Canary thì phản bội chủ nhân cũ của mình, Hentress giết bạn thân của Black Mask còn Cassie Cain lại nhẹ nhàng hơn, móc túi hắn. Harley cũng cảnh báo rằng nếu họ không hợp tác với nhau, tất cả sẽ phải nhận kết cục thê thảm nhất.

    Trailer Birds of Prey lên sóng: Harley Quinn điên loạn quẩy nát thành phố Gotham sau khi bị Joker đá - Ảnh 3.

    Tạm biệt Suicide Squad, Harley Quinn đã tìm được những đồng minh mới để chống lại kẻ thù chung - Black Mask.

    Đoạn trailer thứ 2 của Birds of Prey cũng hứa hẹn đây là một phần phim tràn ngập những cảnh hành động hoành tráng, đồng thời cũng bộc lộ rõ khí chất nguy hiểm chết người của Harley Quinn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng khả năng độc nhất vô nhị của Black Canary: Canary Cry - hét ra sóng siêu âm để đẩy lùi và tiêu diệt kẻ thù.

    Khác với những trailer kiểu “thanh niên nghiêm túc” như Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice hay Joker, Birds of Prey lại mang nhiều màu sắc sặc sỡ, vui nhộn, cùng với đó là nữ chính cực tưng tửng, hài hước. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim thực sự khác biệt của Warner Bros. và DC, đủ khả năng để tiếp nối những thành công mà AquamanShazam! tạo ra trong 2 năm vừa qua.

    Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 7/2 tới đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ