Valve sẽ thẳng tay ban ngay 8 năm đối với game thủ Dota 2 gian lận khi bị Low Priority

    Hieu.D,  

    8 năm ban cho một màn gian lận, liệu có đáng?

    Đối với các game thủ Dota 2 chắc có lẽ sẽ không lạ lẫm gì với chế độ "Low Priority". Người chơi sẽ bị đặt vào chế độ chơi này khi bị báo cáo (report) có thái độ không đúng mực trong game, bỏ trận (abandon) quá nhiều hoặc hệ thống phát hiện ra tình trạng phá game xảy ra trong quá trình chơi (AFK, feed mạng cho đối phương, giết gà, v.v...).

    Khi bị rơi vào Low Priority, game thủ sẽ bị sắp xếp chơi cùng với những người chơi cũng bị Low Priority khác. Môi trường game ở chế độ này hầu hết đều là những người khá "xấu tính". Hơn nữa, phải chiến thắng một số lượng game đấu nhất định mới có thể trở về chế độ chơi bình thường. Nếu có thể so sánh, Low Priority giống như một vũng bùn mà không ai muốn bị rơi vào.

     Game thủ nào cũng muốn thoát khỏi chế độ Low Priority này ngay lập tức, bằng bất kỳ cách nào, trong đó có cả gian lận

    Game thủ nào cũng muốn thoát khỏi chế độ Low Priority này ngay lập tức, bằng bất kỳ cách nào, trong đó có cả gian lận

    Vì vậy, game thủ nào cũng muốn thoát khỏi chế độ này ngay lập tức, bằng bất kỳ cách nào, trong đó có cả gian lận sử dụng bot trong game. Thế nhưng thật không may, gần đây Valve đã phát hiện ra vấn đề đó và thẳng tay phạt nặng đối với những ai cố tình sử dụng cách này để thoát Low Priority.

    Cụ thể, trên diễn đàn subreddit Dota 2 đã cho biết, những tài khoản sử dụng "Low Priority Bot" sẽ bị ban hẳn... 8 năm khỏi trò chơi.

    Phương pháp mà những kẻ gian lận này sử dụng chính là việc mở nhiều Client game Dota 2 một lúc, tất cả đều được điều khiển bởi các script (đoạn mã chèn vào Dota 2 làm thay đổi cơ chế game). Khi đó, người dùng có thể mở một lúc 9 tài khoản Bot, sau đó cho tất cả những tài khoản này tìm game cùng một lúc với tài tài khoản chính đang trong chế độ Low Priority.

    Những con Bot này khi vào game sẽ chẳng làm gì ngoài chạy ngay ra đường giữa và giúp tăng lượng vàng cũng như kinh nghiệm cho kẻ gian lận, từ đó giúp kết thúc nhanh game đấu với thời gian ngắn nhất có thể. Cứ làm như vậy, kẻ gian lận đã thoát khỏi Low Priority một cách nhanh chóng và không công bằng.

     Nên nhớ rằng Gabe Newell cũng như Valve sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động gian lận nào trong game, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

    Nên nhớ rằng Gabe Newell cũng như Valve sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động gian lận nào trong game, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

    Những hành vi gian lận này đã xảy ra từ lâu, tuy nhiên cho đến nay Valve mới ra mặt xử lý và đặt hình phạt rất nặng. Nếu tài khoản bị ban tới 8 năm, có lẽ nên nghỉ chơi luôn đi là vừa!

    Với động thái này từ Valve, thay vì có thêm bất kỳ hành động gian lận nào, có lẽ những game thủ xấu tính sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về ý thức chơi game của mình.

    Tham khảo Dot Esports

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ