(GenK.vn) - Các nhà khoa học và kỹ sư Nga sẵn sàng chế tạo vũ khí siêu chính xác có hiệu quả sánh với vũ khí hạt nhân.
"Các nhà khoa học và kỹ sư Nga đã sẵn sàng chế tạo vũ khí siêu chính xác có hiệu quả sánh với vũ khí hạt nhân". Đó là chia sẻ của nhà lãnh đạo khoa học của Trung tâm Hạt nhân liên bang, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga Georgy Rykovanov.
“Vũ khí chính xác cao đã được nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm gần đây, làm thay đổi cách thức chiến tranh khi có thể tấn công những mục tiêu từ xa với độ chính xác rất cao”, viện sĩ cho biết, "Chúng ta đã chế tạo các hệ thống mà để dẫn đường cho các loại vũ khí siêu chính xác, có sử dụng các đặc tính đặc biệt của mục tiêu như độ sáng ở dải radar (độ dài sóng bức xạ điện từ từ 1-10 cm), chiếu xạ mục tiêu bằng laser sau đó đầu tự dẫn bắt tín hiệu phản xạ…".
“Hiện nay đặt ra một nhiệm vụ tham vọng hơn là tiêu diệt bất kỳ mục tiêu điểm cho trước nào ở cự ly lớn hơn nhiều 100 km. Trước đây, do độ chính xác của các loại vũ khí khi tiêu diệt mục tiêu ở những cự ly đó không cao nên đã đòi hỏi phải sử dụng vũ khí hạt nhân, với tầm sát thương và uy lực rất lớn” ông Rykovanov cho biết thêm.
Tuy nhiên với những vũ khí siêu chính xác hiện nay, chúng ta đã có thể thay thế vũ khí hạt nhân bằng các loại đầu đạn thông thường, trong khi vẫn đem lại hiệu quả tương đương.
“Với công nghệ hiện nay, các loại vũ khí siêu chính xác của chúng tôi đã đạt được độ sai lệch khi tấn công mục tiêu không quá 10m. Trong những trường hợp đó, mục tiêu có thể bị tiêu diệt chỉ bằng thuốc nổ thông thường nhờ đánh trúng những bộ phận sơ hở hay điểm yếu quan trọng nhất của nó. Ở ý nghĩa đó, vũ khí chính xác vượt qua vũ khí hạt nhân về hiệu quả cũng như hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn” viện sĩ Rykovanov nói.
“Hiện nay chúng ta có mọi công nghệ cần thiết: các hệ thống điều khiển và định vị toàn cầu (GLONASS) đã được phát triển, sản xuất vi điện tử với mức độ tích hợp đủ để thực hiện nhiệm vụ này. Điều chủ yếu nhất là có các chuyên gia có khả năng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra”, ông Rykovanov nói tiếp.
Tuy nhiên, viện sĩ nêu ý kiến riêng của mình là hiện nay và trong tương lai gần sẽ không cần phải nối lại các vụ thử hạt nhân thật. Hiện nay, việc thử nghiệm các vũ khí mới đang được tiến hành cả bằng việc mô hình hóa máy tính và các thí nghiệm khác.
Ông cho rằng, “Ở đây, cần chế tạo các thiết bị thử nghiệm mới mà nhờ chúng có thể có được những điều kiện gần với một vụ nổ nhiệt hạch” và cho biết: “Chính phủ Nga đã có quyết định về một thiết bị như vậy. Ý nói là thiết bị tổng hợp nhiệt hạch laser, dự định xây dựng ở Sarov. Dự kiến, các chuyên gia ở Sarov và Snezhinsk sẽ có thể tiến hành các thí nghiệm của mình trên thiết bị này”.
Những câu chuyện về vũ khí chính xác cao và vũ khí hạt nhân gần đây diễn ra trong bối cảnh Mỹ xúc tiến hệ thống đòn đánh nhanh toàn cầu.
Theo Defence
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trải nghiệm công nghệ tự lái trên xe điện Huawei: tự lái và tự đỗ mượt mà, nhưng sẽ tự tắt nếu người dùng bỏ tay khỏi vô lăng
Bằng hệ thống LIDAR tiên tiến và hàng loạt cảm biến cao cấp, xe điện Huawei có thể tự lái và tự đỗ mượt mà.
Apple ra mắt tai nghe true wireless giá rẻ chưa từng có: Pin 18 tiếng, thiết kế siêu nhỏ gọn, có cả phiên bản trong suốt