Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng

    DG,  

    Trong bối cảnh khẩu trang y tế đang cực kì khan hàng vì Covid-19, người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn tự làm những chiếc khẩu trang vải để sử dụng và tặng/bán cho những người khác.

    Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã khiến cho lượng khẩu trang y tế trên toàn thế giới lâm vào tình trạng khan hàng trầm trọng. Trong đó, một số mặt hàng như N95, với khả năng ngăn chặn các tác nhân có thể phát tán virus như nước bọt hay dịch cơ thể, hiện cũng trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.

    Với việc nhu cầu sử dụng khẩu trang đang ngày một tăng cao, các nhà sản xuất đơn giản là không thể đáp ứng nổi số lượng đơn hàng khổng lồ từ phía khách hàng. Chính vì vậy, tại nhiều khu vực trên thế giới, mọi người đã cùng nhau tìm mọi cách để tự tạo ra những chiếc khẩu trang cho riêng mình. Từ việc cắt may vải từ những bộ quần áo cũ, cho đến cả áp dụng công nghệ khủng như in 3D, miễn sao họ có thể thu về bộ khẩu trang vừa an toàn để sử dụng, lại vừa đẹp mắt, hợp thời trang.

    Đối tượng tham gia vào xu hướng khẩu trang hand-made này cũng rất đa dạng: Từ những nhà khoa học ở Prague, cộng hòa Czech, cho đến cả các nhà thiết kế thời trang ở Venezuela. Tất cả đều góp phần tạo nên 1 mô hình kinh tế ngầm vô cùng độc đáo giữa mùa dịch bệnh.

    Tại Thái Lan, các nhân viên y tế vẫn luôn tích cực khuyến khích người dân tự sử dụng vải của mình để tạo ra khẩu trang vì cả đất nước đang cực kì khan hiếm mặt hàng này trong mùa Covid-19.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 1.

    Hình ảnh 1 người phụ nữ khoe chiếc mặt nạ mà chính tay cô làm ra trong 1 sự kiện workshop vào ngày 9/3 vừa qua. Panpimon Wipulakorn, Bộ trưởng bộ Y tế Thái Lan cho biết khẩu trang vải cũng có thể phần nào giúp người dân phòng tránh virus từ những người ho hay hắt hơi trong phạm vi gần.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 2.

    Sự kiện workshop tại Thái Lan đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân, đa số là chị em phụ nữ. Workshop này tập trung vào việc hướng dẫn họ tự tạo khẩu trang đủ tiêu chuẩn để phòng chống coronavirus tại Bangkok.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 3.

    Vì coronavirus lây nhiễm qua đường giọt bắn, như nước bọt hay dịch cơ thể, nên khẩu trang vải vẫn có thể hoạt động hiệu quả trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 4.

    Thậm chí một số người dân ở Thái Lan còn tự sản xuất khẩu trang vải và đem tặng miễn phí cho những người khác.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 5.

    Hình ảnh một người phụ nữ cắt vải từ những bộ quần áo không sử dụng để làm khẩu trang vải. Để đảm bảo vệ sinh, khẩu trang vải cần được giặt sạch sẽ ngay sau mỗi lần sử dụng, tránh dùng liên tiếp nhiều lần vì có thể phản tác dụng.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 7.

    Được biết, Thái Lan đã tiến hành nhiều workshop trên khắp cả nước để dạy người dân cách tự làm khẩu trang vải. Bộ trưởng Panpimon thậm chí còn đăng tải 1 đoạn video về quá trình thực hành lên mạng để người dân có thể tự học tại nhà.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 8.

    Tính đến hết ngày 23/3, Thái Lan đã ghi nhận 720 ca dương tính với coronavirus. Hy vọng với những workshop thế này, họ sẽ phần nào giảm tải gánh nặng cho các nhà sản xuất khẩu trang y tế, đồng thời cũng có thể nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho người dân.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 9.

    Tại Cộng hòa Czech, người dân cũng tự tạo khẩu trang theo nhiều cách khác nhau. Chính phủ tại đây yêu cầu các cửa hàng vải phải mở cửa hoạt động để cung cấp nguyên liệu cho người dân. Trong hình là chị Hong Nhung Strnadova đang tự tay may những chiếc khẩu trang tại căn hộ của mình vào ngày 17/3 vừa qua.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 10.

    Số lượng vải tiêu thụ cũng tăng lên đáng kể, bởi ngày càng có nhiều người tham gia vào xu hướng khẩu trang hand-made.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 11.

    Nếu không thể ra ngoài mua vải, họ sẽ tận dụng những bộ quần áo cũ mà họ không sử dụng nữa. Hội hướng đạo sinh cũng thường xuyên quyên góp vải để ủng hộ chiến dịch này. Đương nhiên, tất cả đều được giặt giũ sạch sẽ trước khi sử dụng.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 12.

    Viện Tin học, Robot và Điều khiển học tại Đại học Kĩ thuật Czech ở thành phố Prague thậm chí còn phát triển công nghệ in 3D để tự tạo khẩu trang giữa mùa đại dịch. Trong hình là 1 nhà nghiên cứu đang chỉnh sửa mô hình máy thở để hỗ trợ công nghệ in 3D này.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 13.

    Theo website của đại học này cho biết, mô hình khẩu trang của họ có tên CIIRC RP95 đã được công nhận là sản phẩm đủ tiêu chuẩn an toàn, có thể đưa vào sử dụng.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 14.

    Ngoài ra, đại học này cũng đang xin phê duyệt chất lượng cho bộ lọc không khí để có thể hoàn thiện sản phẩm của mình. Trong hình là mô hình khẩu trang với đầy đủ bộ lọc.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 15.

    Tại Mexico, cô thợ may Erendira Guerrero cũng tích cực bán các loại khẩu trang hand-made để giúp người dân phòng tránh Covid-19. Cô cũng từng tổ chức buổi workshop hướng dẫn tự may khẩu trang vào ngày 16/3 vừa qua tại Ciudad Juarez.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 16.

    Erendira cho biết trên mỗi mẫu khẩu trang của mình, cô đều may thêm dòng chữ “chửi thẳng mặt” Covid-19 như 1 điểm nhấn để giúp mẫu khẩu trang của mình trở nên độc đáo và đắt hàng hơn.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 17.

    Cô cho biết: “Người Mexico chúng tôi là vậy đấy, luôn có 1 chút cợt nhả trong cách quảng cáo sản phẩm của mình”.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 18.

    Tại Venezuela, Nelson Jimenez (trái) và Stalina Svieykowsk, 2 nhà thiết kế thời trang tài năng, cũng đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời những mẫu khẩu trang hand-made của riêng mình. Với kinh nghiệm thiết kế quần áo, đồng phục, họ thừa biết cách phải làm thế nào để sản phẩm của mình vừa đẹp lại vửa đảm bảo chất lượng.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 19.

    Bộ đôi này sản xuất khoảng 150 chiếc khẩu trang mỗi ngày, và thậm chí còn tự làm mẫu để chụp ảnh quảng cáo sản phẩm.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 20.

    Giá thành sản phẩm của họ cũng rất “hạt dẻ”, chưa đến 1 USD/1 chiếc khẩu trang.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 21.

    Hiện tại, nhu cầu về khẩu trang của Venezuela cũng đang tăng cao, nhiều người đã tìm đến sản phẩm của Nelson và Stalina.

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 22.

    Với tình trạng khan hiếm hàng như hiện nay, các cửa hàng khẩu trang thường bán sản phẩm với giá rất cao, khoảng 5,6 USD/chiếc. Điều này càng giúp cho mặt hàng của Nelson và Stalina bán chạy hơn bao giờ hết.

    Theo BusinessInsider

    Dân tình thế giới tự chế khẩu trang mùa Covid-19: Hết cắt vải từ quần áo cũ lại dùng đến cả công nghệ in 3D, vẫn đủ an toàn để sử dụng - Ảnh 23.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ