Netflix ra mắt bản đồ tương tác kiểu Google Maps cho The Witcher để giải thích dòng thời gian hack não trên phim

    DG,  

    Không cần đồn đoán tính toán lằng nhằng gì nữa, Netflix đã đưa ra câu trả lời chính thức cho timeline rối não của The Witcher rồi đây.

    Sau khi mùa 1 The Witcher khép lại, fan hâm mộ sẽ phải đợi ít nhất là hơn 1 năm nữa mới có thể tiếp tục theo dõi chuyến phiêu lưu của gã Sói trắng Geralt. Từ một series gây rất nhiều hoài nghi từ trước khi lên sóng, bộ phim này giờ đây đã chính thức trở thành tác phẩm truyền hình ăn khác nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia khác nhau, vượt qua cả những tên tuổi đáng gờm khác như Stranger Things hay Black Mirror. Chính vì thế, trong khoảng thời gian chờ đợi mùa 2 này, Netflix đang làm tất cả những gì có thể để giúp The Witcher duy trì được ngọn lửa phấn khích của mình trong lòng fan hâm mộ.

    Một trong những chi tiết gây rối não nhất trong 8 tập phim mùa 1 chính là cách kể chuyện song song giữa 3 dòng thời gian khác nhau: Geralt, Yennefer và Ciri. Điều này khiến cho thực tại, quá khứ, rồi có cả quá khứ của quá khứ cứ đan xen lẫn lộn, và chắc chắn đã khiến không ít fan ngơ ngác, cày xong cả bộ rồi mà vẫn chưa thực sự hiểu rõ.

    Netflix đương nhiên biết rất rõ điều này, đó là lý do vì sao mới đây, họ đã ra mắt bản đồ tương tác chính thức của thế giới The Witcher, có khả năng giải đáp mọi thắc mắc của fan về series này. Bạn có thể tự mình trải nghiệm tại đây.

    Netflix ra mắt bản đồ tương tác kiểu Google Maps cho The Witcher để giải thích dòng thời gian hack não trên phim - Ảnh 1.

    Netflix phát hành hẳn 1 tấm bản đồ trực tuyến về thế giới The Witcher để khán giả tiện theo dõi cũng như cập nhật kiến thức về series này.

    Giao diện của tấm bản đồ tương tác này cũng khá đơn giản, dễ sử dụng, giống như Google Maps vậy nhưng thiết kế lại đậm chất Trung Cổ. Ở góc dưới cùng màn hình chính là điều nhiều fan mong đợi nhất: Dòng thời gian chính thức của The Witcher do chính Netflix công bố. Chúng ta có màu xám là dòng thời gian xuyên suốt của cả vũ trụ, màu vàng cam là của Geralt, màu tím của Yennefer và màu xanh của Ciri.

    Trên mỗi timeline này lại có những chấm tròn đại diện cho các mốc sự kiện trước và trong phim, được sắp xếp theo số năm để khán giả tiện theo dõi. Mỗi khi click vào chấm nào, tấm bản đồ sẽ zoom vào khu vực xảy ra sự kiện tương ứng, rất dễ dàng và tiện lợi. Sự kiện mở đầu cho tất cả chính là Conjunction of the Spheres, đánh dấu sự xuất hiện của con người và quái vật trên vùng Lục Địa. Dòng thời gian này sẽ tiếp tục cập nhật thêm sau khi các mùa phim tiếp theo lên sóng.

    Netflix ra mắt bản đồ tương tác kiểu Google Maps cho The Witcher để giải thích dòng thời gian hack não trên phim - Ảnh 2.

    Dòng thời gian và các sự kiện được sắp xếp theo trình tự, dễ theo dõi.

    Không chỉ dừng lại ở việc giải thích dòng thời gian, bản đồ tương tác này còn được xem như một trang web bách khoa toàn thư mini về The Witcher. Khi gõ 1 từ khóa liên quan đến series này vào ô tìm kiếm, bạn sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin bên lề để có thể hiểu rõ hơn về series này. Ví dụ như khi nhập cụm từ “Geralt” vào đây, tấm bản đồ sẽ đưa ra những gợi ý như “Geralt of Rivia” (nhân vật), “Geralt trở lại Cintra” hay “Geralt ra đời” (sự kiện).

    Mặt khác, mặc dù bản đồ tương tác của Witcher có cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ, nhưng hiện tại họ vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt. Các ngôn ngữ bạn có thể sử dụng bao gồm: tiếng Anh, Đức, Bồ Đào Nha (Brazil), Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan - nơi khai sinh ra The Witcher.

    Netflix ra mắt bản đồ tương tác kiểu Google Maps cho The Witcher để giải thích dòng thời gian hack não trên phim - Ảnh 3.

    Khi tìm kiếm theo keyword, tấm bản đồ của Netflix sẽ cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết bên lề cho khán giả.

    Tuy nhiên, ngoài trở ngại về ngôn ngữ ra thì nhìn chung, đây vẫn là một cách rất thú vị để khán giả có thể hệ thống lại các sự kiện xảy ra trong The Witcher, cũng như hiểu rõ hơn về series này trước khi mùa tiếp theo ra mắt. Bên cạnh đó, gần đây cũng đã xuất hiện tin đồn Netflix đang chuẩn bị phát hành phiên bản hoạt hình của Thợ săn quái vật, dự định lên sóng xen kẽ với những mùa phim chính. Bản hoạt hình sẽ đóng vai trò như một phần spin-off, với mục đích giải thích thêm về những sự kiện diễn ra trong phiên bản phim, đồng thời cũng giới thiệu những nhân vật phụ khác có liên quan đến Geralt.

    Mùa 2 của The Witcher sẽ chính thức bấm máy vào tháng 2 tới đây, dự kiến lên sóng vào năm 2021.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ