Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Sự kiện Google I/O 2014 đã diễn ra một cách rất tốt đẹp, đặc biệt là sự xuất hiện của loạt thiết bị đeo chạy Android Wear, hệ điều hành Android L và vô số các ứng dụng khác, tuy nhiên, vẫn có những góc khuất trong hội nghị vừa qua.

    Tóm tắt bài viết:

    - Sự kiện Google I/O 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là sự xuất hiện của loạt thiết bị đeo chạy Android Wear, hệ điều hành Android L và vô số các ứng dụng khác.
    - Tuy nhiên, vẫn có những góc khuất trong hội nghị vừa qua, đó là sự thiếu sót của một loạt các sản phẩm phần cứng như Nexus, dự án Ara, dự án Tango...
    - Điều này không chỉ gây nuối tiếc cho cả người dùng và giới chuyên gia, mà còn là tiền lệ xấu cho những hội nghị lần sau.


    Hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển, Google I/O 2014 vừa diễn ra cách đây vài ngày đã kết thúc rất thành công với sự ra mắt của loạt sản phẩm mới, từ phần cứng cho tới các hệ điều hành và loạt phầm mềm. Trong đó, Google cho thấy sự tập trung chú ý đến thiết bị đeo chạy Android Wear và các ứng dụng đa nền tảng giữa Android và Chrome. Hãng cũng giới thiệu và trình diễn tính năng mới của dự án smartphone Android One, bản nâng cấp hệ điều hành Android, dịch vụ Android TV và công nghệ điện toán đám mây Google Cloud.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Không chỉ thu hút sự chú ý của các lập trình viên, những công bố của Google tại hội nghị thường niên Google I/O còn được các nhà phân tích công nghệ tỏ ra rất quan tâm. Tuy nhiên, khác với những đồn đoán trước đó, Google lại không tiết lộ hãng sẽ làm gì sau khi vung tiền mua hàng loạt công ty nghiên cứu, sản xuất robot trong năm ngoái cũng như làm thế nào để ngôi nhà trở nên thông minh hơn hoặc bao giờ thì ông lớn này sẽ cho ra mắt phiên bản giá rẻ của Google Glass.

    Nexus 8

    Trước thời điểm diễn ra sự kiện Google I/O 2014, đã có lúc, người ta đã nghĩ tới việc Google sẽ cho ra mắt Nexus 8 với trải nghiệm Android thuần khiết nhất cùng vi xử lý "Moorefield" 2,33 GHz 64 bit thế hệ mới của Intel. Nhưng tin đồn đã nhanh chóng bị dập tắt ngay sau đó, khi xuất hiện những thông tin cho rằng Nexus sẽ lỡ hẹn với Google I/O 2014. Thay vào đó thiết bị này sẽ lên kệ vào quý 4 năm nay và HTC sẽ là nhà sản xuất tiếp theo cho tablet Nexus thế hệ mới.

    Tin đồn: HTC Volantis chính là chiếc tablet Nexus thế hệ tiếp theo?

    Và sự thật là Google đã không giới thiệu bất kỳ thiết bị điện thoại hay máy tính bảng nào tại I/O, khác với truyền thống tại các sự kiện lần trước. Thay vào đó chúng ta có một số thiết bị đồng hồ thông minh khác. Có vẻ như Google đã cảm thấy khá đủ với điện thoại hay máy tính bảng Android và đến lúc họ chuyển sang thiết bị đeo thông minh. Hy vọng Google sẽ tạo được lực đẩy mới cho thiết bị của hãng trong năm nay.

    Android Silver

    Ngoài Nexus, người dùng cũng chờ đợi một dự án mang tên Android Silver, mà theo những khẳng định từ Google thì đây sẽ là dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất mang thương hiệu Android. Sự thật là tại sự kiện Google I/O 2014 vừa kết thúc cách đây vài ngày, hãng khổng lồ tìm kiếm của Mỹ cũng chẳng hề "hé môi" về Android Silver hay một dự án tương tự, và hiện vẫn chưa có một tài liệu hoặc hình ảnh nào cho thấy sự tồn tại của một dự án như thế. Trước đây, cũng từng xuất hiện những tin đồn cho thấy, Android Silver sẽ được phát triển nhằm thay thế Nexus. Nhưng việc Google chỉ nhắc tới Android One lại càng làm cho người dùng tỏ ra hoài nghi với khẳng định trước đó của hãng này.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây của Dave Burke - trưởng nhóm Nexus tại Google, dù anh này cũng không đả động gì tới Silver nhưng lại ngầm ra dấu rằng, Silver vẫn đang trong quá trình phát triển. Đây có thể là một tín hiệu mang cả sắc thái vui và buồn cho người dùng. Bởi chắc chắn, một dự án quy mô và hướng tới các sản phẩm cao cấp như vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn sẽ phải chờ lâu hơn để sở hữu một thiết bị có tầm cỡ như Android Silver.

    Google Glass

    Trước khi hội nghị dành cho các nhà phát triển - Google I/O 2014 diễn ra, người ta từng hy vọng rằng Google sẽ tung ra một chiếc kính thông minh mới với mức giá "mềm" hơn dành cho người tiêu dùng, cỡ khoảng 300 USD tương đương 6 triệu đồng. Hơn nữa, người sử dụng cũng trông đợi có nhiều ứng dụng mới cho Google Glass. Tuy nhiên, sau việc Google nâng cấp cấu hình với RAM 2G và ra mắt bản cập nhật mới cho chiếc kính này, thì cơ hội hãng này sẽ cho ra mắt một phiên bản kính thông minh giá rẻ như vậy đã giảm đi rất nhiều.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Thực tế, dù nhiều người đã mong đợi Google công bố những điều mới mẻ cho Glass tại sự kiện nhưng điều đó không xảy ra. Ngoài ra, Google cũng từng bị chỉ trích là đã không cho phép người dùng Glass hiện tại đổi lấy phiên bản mới như những gì hãng từng thực hiện ở lần cập nhật trước đây. Điều này đang làm dấy lên những quan ngại rằng doanh thu cũng như sức hút của Glass sẽ sụt giảm nhiều trong thời gian tới, bởi với giá bán lên đến 1500 USD, cùng những tính năng không thực sự đột phá, thì hiếm người chịu bỏ ra số tiền lên tới 30 triệu đồng để sở hữu một chiếc kính như vậy.

    Project Ara

    Trước sự kiện Google I/O 2014, những người dùng lạc quan nhất cũng không dám mơ tưởng tới việc Google sẽ cho ra mắt bất kì phiên bản nào của chiếc điện thoại mô-đun Ara, do đó, phần đông người dùng đều dự đoán về một nguyên mẫu sẽ được trình chiếu tại hội nghị này. Bởi trước đây, Ara được cho là đang thử nghiệm công nghệ pin mới có hiệu suất tốt hơn so với pin tiêu chuẩn. Nhiều khả năng, các mô-đun sẽ được trang bị một loại vỏ mới, trên đó sẽ in các hình mẫu làm nên thiết kế đặc trưng cho Ara thông qua việc sử dụng máy in 3D.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Tuy nhiên, sự thực là người dùng và các nhà phát triển chỉ được quan sát mô hình về dự án Ara thông qua slide trình chiếu và chẳng có bất kì thông tin nào được chia sẻ từ Google. Có lẽ, điều án ủi nhất đối với giới công nghệ chính là việc Paul Eremenko - trưởng nhóm dự án đã lên tiếng xác nhận về sự tồn tại và tiến trình của việc hoàn thiện Project Ara. Đồng thời, ông này cũng lên tiếng phản đối những chỉ trích trước đây cho rằng dự án Ara là không khả thi hoặc Google không thể tạo ra một chiếc smatphone mô-đun mà ai cũng mong muốn. Bên cạnh đó, Google được cho là cũng gặp phải không ít khó khăn khi triển khai dự án này, trong đó có nhiều vấn đề về kĩ thuật, đội dự án của Ara đã luôn phải cố gắng giải quyết tất cả mọi thứ.

    Project Tango

    Được biết, Project Tango là thiết bị có khả năng quét 3D để tạo bản đồ và từng gây ấn tượng mạnh mẽ trước các chuyên gia cũng như lập trình viên trên thế giới. Nhưng đáng tiếc, dự án Tango đã không xuất hiện tại Google I/O 2014, nhưng vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ nhiều người dùng. Bởi nếu thành công, Project Tango chính là chiếc chìa khóa vàng giúp Google có thể bổ sung tính năng bản đồ trong nhà (indoor mapping) cho Google Maps một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất thông qua sự trợ giúp của hàng triệu người dùng

    Project Tango của Google sẽ có 4 camera

    Trước đó, Project Tango được cho là mẫu smartphone thử nghiệm của Google với hệ thống cảm biến 3D tinh vi có khả năng thiết lập bản đồ 3D của mọi bề mặt và vật thế ở môi trường xung quanh. Để làm được một điều đáng kinh ngạc như vậy, chiếc điện thoại 3D của người khổng lồ tìm kiếm được đồn đoán là tích hợp tới 4 chiếc camera cùng với cảm biến 3D giống như ở Kinect. Bằng cách di chuyển và quét điện thoại ra bốn phía xung quanh, một phần mềm chuyên dụng sẽ thu thập dữ liệu về cấu trúc 3D cũng như màu sắc để xây dựng thành một mô hình hoàn thiện mô phỏng một cách y hệt tổng thể của căn phòng.

    Google Smarthome

    Sau khi đã thâu tóm Nest cũng như Dropcam, Google được cho là sẽ đầu tư vào một dịch vụ tương lai đầy tiềm năng: nhà thông minh. Bên cạnh đó Google đã có nhiều kế hoạch đưa quảng cáo vào trong các thiết bị gia đình, vì vậy sự thiếu vắng của SmartHome tại I/O cũng là một điều khó hiểu.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Theo những thông tin trước đó, Google dự kiến sử dụng những công nghệ của Nest trong ngôi nhà thông minh nhằm thúc đẩy tiến trình IoT (internet of things). Các thiết bị gia dụng có thể giao tiếp lẫn nhau, kết nối với điện thoại thông minh hoặc thiết bị đeo của người dùng. Dù vậy, trong các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Google không hề hé lộ ý định hoặc bất kỳ thông tin chi tiết liên quan đến việc phát triển ngôi nhà thông minh của họ trong khi Apple, trong một động thái gần đây đã trình diễn hàm API HomeKit cho phép biến iPhone thành thiết bị điều khiển từ xa trong ngôi nhà thông minh.

    Google

    Tương tự với các sản phẩm ở trên, không có bất kì quan chức nào của hãng khổng lồ tìm kiếm đề cập đến Google trong các buổi hội thảo, dù trước đó, vào năm 2013, đại diện Google khẳng định mạng xã hội này là một trong những trọng tâm phát triển của hãng và đưa ra bản cập nhật với thiết kế giao diện tổng thể mới, tính năng Hangouts chat video theo nhóm kết hợp giữa nói chuyện và cả những tính năng liên quan đến hình ảnh, biên tập các đoạn video ngắn bằng điện thoại.

    Nhìn lại Google I/O 2014 qua những thiếu sót

    Hiện tại, Google đã tròn 3 tuổi và có khoảng 300 triệu người dùng trong khi Facebook đã có hơn 1 tỷ người dùng. Google cũng hứng chịu một số chỉ trích vì không thể bắt kịp đối thủ cạnh tranh này. Bên cạnh đó, ông Vic Gundotra, người đứng đầu bộ phận Google đã chính thức rời Google sau khoảng thời gian 8 năm gắn bó vào tháng Tư vừa qua cũng là một điềm xấu cho hãng này. Việc không đề cập đến Google trong bài phát biểu quan trọng cho thấy Google đang tái cấu trúc mạng xã hội này. Qua đó, cho thấy việc giữ im lặng là điều tốt hơn cho đến khi có thể làm cho Google tốt hơn. Có lẽ hãng này đã học được bài học đáng giá khi Dave Besbris, nhà lãnh đạo mới của Google không xuất hiện để giới thiệu bản thân trước khoảng 6 ngàn người tham dự tại hội nghị Google I/O 2014.

    >>Google hai lần phải "nóng mặt" vì người biểu tình tại Google I/O 2014

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ