Pedro Pascal từng quên bản thân được lựa chọn cho vai chính The Last Of Us sau một giấc ngủ

    Đông Giang, Thể thao & Văn hóa 

    Màn trình diễn xuất sắc của Pedro Pascal trong vai Joel Miller đã góp phần lớn trong thành công của The Last Of Us.

    The Last Of Us đang là một trong những series nhận được nhiều sự chú ý nhất trên thị trường truyền hình thế giới hiện nay. Bên cạnh việc bám sát với loạt game nguyên tác, thành công của series này còn đến từ khả năng nhập vai xuất thần của Pedro Pascal, người đã xuất sắc hóa thân thành nam chính Joel Miller. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nam diễn viên từng quên bản thân đã được lựa chọn cho vai diễn này chỉ sau một giấc ngủ.

    Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon số phát sóng gần đây, Pascal đã chia sẻ về khoảnh khắc anh nhận được vai Joel của The Last Of Us. Đáng chú ý hơn nữa là nam diễn viên đã quên ngay điều này sau khi trải qua một đêm dài với tác dụng của thuốc ngủ Ambien.

    Pedro Pascal từng quên bản thân được lựa chọn cho vai chính The Last Of Us sau một giấc ngủ - Ảnh 1.

    Pedro Pascal đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi hóa thân thành Joel Miller trong series ăn khách The Last Of Us - Ảnh: HBO.

    Cụ thể, Pascal cho biết: “Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ. Khi ấy, tôi đang ở London (Anh), và tất cả những người khác đều ở Los Angeles (Mỹ). Tôi nhận được kịch bản (của The Last Of Us), và họ bảo với tôi rằng “Craig Mazin muốn anh đọc hết chỗ kịch bản này, và nếu cảm thấy hứng thú, anh ấy sẽ liên hệ với anh”. Tôi rất thích Chernobyl, series phim ngắn mà Craig từng sản xuất cho HBO. Đó là một tác phẩm tuyệt vời đến không thể tin nổi”.

    “Tôi đã đọc kịch bản và cảm thấy: “Mình muốn gặp anh chàng này”. Sau đó, chúng tôi đã trò chuyện và khá là “tâm đầu ý hợp”. Sau đó, họ hỏi tôi rằng: “Anh có thể thức thêm một chút nữa được không?” Ở London lúc ấy đã khá là muộn rồi. Họ muốn tôi nói chuyện với Neil Druckmann, người đã tạo ra loạt game gốc, một thiên tài thực thụ đấy”.

    “Và thế là tôi đã thức thêm một lúc để tham gia buổi họp qua Zoom. Chúng tôi cũng ăn ý với nhau lắm. Đến lúc này, thực sự là rất muộn rồi, tôi còn phải dậy sớm vào buổi sáng. Thế là tôi đã uống một viên Ambien để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì khi ấy tôi đang cảm thấy khá phấn khích và tràn trề hy vọng được nhận vai diễn (trong The Last Of Us)”.

    “Vấn đề là sau khi uống Ambien, tôi đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng tôi đã được chọn cho vai Joel. Có lẽ khi đó tôi đã rất vui, nhưng thật sự là không thể nhớ gì hết. Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi cảm thấy là bản thân thực sự rất muốn được nhận vai diễn đó”.

    Pedro Pascal từng quên bản thân được lựa chọn cho vai chính The Last Of Us sau một giấc ngủ - Ảnh 2.

    Việc đi ngủ quá muộn, cộng với tác dụng của thuốc Ambien, đã khiến Pedro Pascal quên mất bản thân được lựa chọn cho vai chính của The Last Of Us - Ảnh: HBO.

    Pedro Pascal bắt đầu sự nghiệp vào cuối thập niên 90 với những nghệ danh như Pedro Balmaceda hay Alexander Pascal. Anh từng phụ trách những vai diễn nhỏ trong các dự án như Buffy the Vampire Slayer hay Law and Order, trước khi tạo được dấu ấn đậm nét với vai Oberyn Martell trong loạt phim ăn khách Game of Thrones. Kể từ đó đến nay, Pedro Pascal tiếp tục chinh phục khán giả thông qua những tác phẩm như Narcos, Kingsman: The Golden Circle, The Mandalorian, và mới đây nhất là The Last Of Us.

    Màn trình diễn xuất sắc của Pascal trong vai Joel đã góp phần giúp The Last Of Us trở thành một trong những series ăn khách nhất của HBO. Đó chính là lý do vì sao chỉ sau khi phát sóng 2 tập phim đầu tiên, HBO đã lập tức quyết định “bật đèn xanh” cho mùa phim thứ 2 của loạt phim này.

    Nguồn: HBO, SCREENRANT

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ