Ngay sau đó, OPPO đứng thứ 4 với 8% còn Xiaomi và vivo đều chiếm 7%. Một cái tên khác của Trung Quốc là Lenovo cũng có được 3% thị phần. Các hãng còn lại chiếm 25%.
Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, Samsung vẫn tiếp tục giữ ngôi vị đầu bảng trong danh sách các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới Q4/2018, tuy nhiên khoảng cách với Apple và Huawei đang dần thu hẹp lại. Thị phần của gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi trong 3 tháng cuối cùng năm ngoái là 18%, trong khi đó Táo khuyết nắm giữ 17% còn công ty trụ sở Quảng Đông là 15%. Ngay sau đó, OPPO đứng thứ 4 với 8% còn Xiaomi và vivo đều chiếm 7%. Một cái tên khác của Trung Quốc là Lenovo cũng có được 3% thị phần. Các hãng còn lại chiếm 25%.
Dựa trên các con số này, ta thấy được top 10 hãng điện thoại lớn nhất đã chiếm 78% thị phần smartphone, còn 600 thương hiệu khác tổng cộng lại chỉ được 22%. Samsung vẫn giữ được ngôi vương của mình, nhưng Huawei và Apple mới là hai hãng có tốc độ tăng trưởng bậc nhất trong Q4.
Counterpoint cũng chỉ ra rằng, nếu mảng di động của Huawei vẫn tiếp tục duy trì được mức độ tăng trưởng trên trong năm nay, chắc chắn họ sẽ vượt mặt Apple để trở thành hãng điện thoại lớn thứ 2 thế giới. Một thông tin đáng chú ý khác là doanh số iPhone đã sụt giảm khá nhiều trong năm 2018, tuy nhiên lợi nhuận của ông lớn xứ Cupertino vẫn tăng 6% do mức giá trung bình iPhone đạt mức cao kỷ lục 789 USD.

Báo cáo đưa ra kết luận rằng Q4/2018, số lượng smartphone xuất xưởng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 394,5 triệu chiếc. Mặc dù tăng trưởng mạnh mẽ ở những quốc gia đang phát triển, nhưng nó cũng không bù đắp được sự sụt giảm ở các quốc gia đã phát triển. Do sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu, doanh số điện thoại ở mọi khu vực đều giảm. Chỉ có vùng trung tâm và phía Đông châu Âu là ngoại lệ.
Theo Gizchina
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhìn lại làng công nghệ năm 2025: Smartphone bớt hào nhoáng, AI hạ nhiệt, TikTok “bán mình” và cơn khủng hoảng chip nhớ mở đường cho 2026 đầy áp lực
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề của ngành công nghệ, khi smartphone dần trưởng thành, AI bớt hào nhoáng, các nền tảng số biến động mạnh và những áp lực chi phí bắt đầu lộ rõ, mở ra nhiều dấu hỏi cho năm 2026.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027