Không thể tin sao lớn như Tom Cruise lại đăng tải trailer phim bom tấn theo dạng video dọc, cắt nham nhở từ trailer gốc như thế này đây

    DG,  

    Vậy mà trước đây Tom Cruise từng kịch liệt phản đối việc tự ý thay đổi tốc độ, kích thước khung hình của phim điện ảnh, một pha "nghiệp quật" cực mạnh dành cho nam tài tử này.

    Đối với giới điện ảnh, có thể nói tính năng motion smoothing (làm mượt chuyển động) là kẻ thù số 1 của họ hiện nay. Hiểu một cách đơn giản thì thế này: Phim điện ảnh thông thường được quay ở tốc độ 24 khung hình/giây - vừa đủ để tạo cảm giác chuyển động mượt mà chứ không phải chỉ là một slide ảnh chạy trước mắt người xem. Tuy nhiên, đa số các màn hình LCD hiện nay đều sở hữu tần số quét 60Hz, cao hơn rất nhiều.

    Vì vậy, tính năng motion smoothing ra đời nhằm tạo ra những khung hình lót để chèn vào giữa những khung hình có sẵn của phim, làm hình ảnh trở nên mượt mà hơn. Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng tính năng này lại phá vỡ mọi ý đồ của các nhà làm phim mất rồi. Khi thực hiện một bộ phim, đội ngũ đạo diễn và cameraman đã tính toán rất chi tiết từng khung hình một, để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Việc nhồi nhét thêm khung hình chỉ khiến cho chất lượng hình ảnh trở nên nhòe mờ, vỡ nét.

    Không thể tin sao lớn như Tom Cruise lại đăng tải trailer phim bom tấn theo dạng video dọc, cắt nham nhở từ trailer gốc như thế này đây - Ảnh 1.

    Motion smoothing là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với phim điện ảnh.

    Khoảng hơn 1 năm trước, nam diễn viên đình đám Tom Cruise thậm chí đã đăng tải một đoạn video để phân tích những mặt hạn chế mà motion smoothing gây ra cho phim điện ảnh. Chi tiết bạn có thể xem thêm tại bài viết này. Nói tóm lại, tài tử Mission Impossible chỉ muốn nhắn nhủ rằng mọi thước phim khi lên hình đã được chăm sóc kĩ càng, chỉn chu rồi, đừng có tự ý thay đổi khung hình, kích thước hình ảnh gì cả.

    Ấy vậy mà mới đây, trên Twitter chính thức của Top Gun: Maverick, tác phẩm mới nhất mà Tom Cruise tham gia, lại đăng tải một đoạn trailer dưới dạng video dọc, trông cứ như được quay từ điện thoại ra vậy. Theo ước lượng thì tỉ lệ hình ảnh trong video này là khoảng 2:3, trong khi tỉ lệ cho phim điện ảnh hiện nay rơi vào khoảng 2,39:1.

    Trailer Top Gun: Maverick trên Twitter là một đoạn video, được cắt từ trailer trên YouTube, trông khá là vô duyên.

    Cáu ở chỗ trên kênh YouTube chính thức, Top Gun vẫn đăng tải đoạn trailer xịn xò bình thường, và đoạn video trên Twitter rõ ràng là được cắt lại theo tỉ lệ mới, trông vô duyên không thể chịu được. Tỉ lệ 2,39:1 cho phép khán giả có góc nhìn rộng hơn, bao quát hơn và dễ dàng nắm bắt toàn bộ thông tin trong cảnh phim. Còn tỉ lệ 2:3 kia thì lại rất nham nhở, mất hết cả chất điện ảnh.

    Còn đây là trailer chính thức xịn xò của Top Gun: Maverick trên YouTube.

    Thật sự luôn đấy Tom Cruise (và cả Top Gun nữa), anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đi ngược lại với thông điệp mà chính anh đã nhắn nhủ đến mọi người vào khoảng 1 năm trước?

    Ví dụ như cảnh phim dưới đây chẳng hạn. Với tỉ lệ hợp lý, chúng ta có thể thấy Tom ngạo nghễ đứng giữa 2 chiếc phi cơ hầm hố, một cảnh phim hoành tráng và đậm chất điện ảnh. Thế nhưng khi lên video dọc, 2 chiếc máy bay này bỗng bị cắt cụt lủn, vô duyên và thậm chí là vô nghĩa luôn. Cảnh phim đang cool ngầu là thế bỗng nhiên trở thành một pha tấu hài không hơn không kém. Chẳng có một đội ngũ làm phim nào muốn thấy tác phẩm của mình bị biến dạng như vậy cả!

    Không thể tin sao lớn như Tom Cruise lại đăng tải trailer phim bom tấn theo dạng video dọc, cắt nham nhở từ trailer gốc như thế này đây - Ảnh 4.

    Cảnh phim đang hoành chỉnh thế này...

    Không thể tin sao lớn như Tom Cruise lại đăng tải trailer phim bom tấn theo dạng video dọc, cắt nham nhở từ trailer gốc như thế này đây - Ảnh 5.

    ... bỗng nhiên trở nên khá cụt lủn và nực cười.

    Nếu mọi người vẫn bênh vực Tom Cruise và Top Gun, cho rằng đây là đoạn video được chia sẻ lại từ Snapchat hay Instagram (phải quay video dọc/vuông) thì xin lỗi nhé, họ nhầm to rồi. Đoạn video này là cả cái trailer của phim kéo dài đến 2 phút 39 giây, chỉ có Twitter mới có thể đăng tải trọn vẹn đoạn phim với thời lượng như vậy mà thôi.

    Lý do hợp lý nhất tại thời điểm này: Đây là chiêu bài của đội ngũ marketing Top Gun: Maverick nhằm thu hút khán giả trên Twitter. Năm 2017, hãng nghiên cứu Buffer đã tiến hành 1 thử nghiệm nhỏ và rút ra kết luận định dạng video dọc sẽ dễ hấp dẫn người xem hơn đến 30 - 35% so với định dạng 16:9. Đến năm 2018, YouTube cũng đã bắt đầu hỗ trợ loại video mới này trước sự bùng nổ của smartphone và các mạng xã hội như Instagram hay Snapchat.

    Năm 2019 cũng đánh dấu sự phát triển của video dọc, nhận được nhiều sự ủng hộ từ các hãng sản xuất TV lớn. Samsung đã cho ra mắt những chiếc TV có thể lật để chuyển sang chế độ chân dung; Canon thì trình làng mẫu máy ảnh cho phép người dùng chụp dọc dễ dàng hơn; nền tảng stream Quibi sắp ra mắt cũng hứa hẹn sẽ mang đến đất dụng võ mới cho dạng video này.

    Không thể tin sao lớn như Tom Cruise lại đăng tải trailer phim bom tấn theo dạng video dọc, cắt nham nhở từ trailer gốc như thế này đây - Ảnh 6.

    Nắm bắt xu hướng thì tốt, nhưng cách làm thế này thì lại hơi cẩu thả quá.

    Đây là kết quả của việc chúng ta không còn thói quen xoay ngang smartphone ra để xem phim hay quay video nữa. Tuy nhiên, với một tác phẩm lớn như Top Gun: Maverick, với một tên tuổi lớn như Tom Cruise, họ có thể làm tốt hơn thế này rất nhiều. Ví dụ như quay thêm 1 đoạn trailer khác theo dạng video dọc, nếu tốn tiền quá thì đăng vài chiếc ảnh poster lên là xong. Chứ thế này thì hơi nham nhở và có phần bôi bác quá. Rồi sau này lỡ còn dính thêm motion smoothing thì không biết sẽ còn thảm hại thế nào nữa.

    Nhưng dù sao thì Tom Cruise cũng sẽ trở lại màn ảnh lớn trong Top Gun: Maverick vào tháng 6/2020 tới đây.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ